Ông Putin tái khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine
Theo Tổng thống Putin, Nga không chỉ sẵn sàng đàm phán mà còn đã tổ chức các cuộc đàm phán như vậy tại một thời điểm nhất định, cụ thể là ngay từ đầu cuộc xung đột. Những cuộc đàm phán thậm chí còn dẫn đến một hiệp ước có thể chấp nhận được, song cuối cùng Kiev lại từ chối thỏa thuận này theo lời khuyên của phương Tây.
Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột Ukraine, trong khi Kiev bác bỏ bất kỳ tiến trình hòa bình nào theo chỉ đạo của phương Tây. Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Belarus vào đầu tháng 3/2022 để tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các cuộc đàm phán không mang lại kết quả rõ ràng.
Các cuộc đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) giữa phái đoàn Nga và Ukraine vào tháng 3/2022 đã đưa ra một dự thảo hòa bình. Theo thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất, Ukraine sẽ từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO, duy trì vị thế trung lập và chấp nhận giới hạn lực lượng vũ trang của mình để đổi lấy sự đảm bảo an ninh quốc tế, bao gồm cả từ Nga.
Chứng khoán Mỹ đã có phiên giao dịch ngày 10/4 chìm trong sắc đỏ khi ba chỉ số chính đều đồng loạt lao dốc sau đợt phục hồi mạnh trước đó.
Chứng khoán Mỹ phiên giao dịch ngày 10/4 đồng loạt lao dốc sau khi tăng mạnh do tuyên bố hoãn áp thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Trung Quốc cho biết sẽ ngay lập tức hạn chế nhập khẩu phim Hollywood nhằm đáp trả quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng mạnh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.
Nhà Trắng vừa xác nhận, hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ hiện phải chịu tổng mức thuế ít nhất là 145%.
Nga và Mỹ ngày 10/4 đã tiến hành trao đổi tù nhân mang hai quốc tịch tại Thủ đô Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tờ Wall Street Journal đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông không chờ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
0