Ông Friedrich Merz không giành đủ phiếu tại Quốc hội Đức
Đây là một trở ngại bất ngờ đối với liên minh mới giữa ông Merz và đảng Dân chủ Xã hội trung tả.
Theo kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên tại quốc hội Đức, ông Merz, 69 tuổi, chỉ nhận được 310 phiếu ủng hộ, thiếu 6 phiếu để đạt mức 316 phiếu cần thiết để được bầu làm Thủ tướng. Theo quy định, Quốc hội Liên bang Đức có 14 ngày để bầu Thủ tướng, có thể là ông Merz, hoặc một ứng viên khác. Một cuộc bỏ phiếu khác có thể diễn ra ngay ngay trong ngày 6/5.
Trước đó, liên minh bảo thủ Dân chủ - Xã hội Cơ đốc giáo do ông Merz dẫn dắt đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2 với 28,5% số phiếu, nhưng không đủ để tự đứng ra thành lập chính phủ. Ngày 5/5, liên minh bảo thủ Dân chủ - Xã hội Cơ đốc giáo đã ký thỏa thuận liên minh với đảng SPD, lực lượng chỉ giành được 16,4% phiếu, mức ủng hộ thấp kỷ lục trong lịch sử hiện đại của đảng này.
Kết quả cuộc bỏ phiếu vòng 1 tại quốc hội Đức càng cho thấy một cuộc khủng hoảng đa chiều mà chính phủ tương lai ở Đức phải đối mặt. Hiện tại, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang chật vật đối phó với cuộc suy thoái kéo dài, mối quan hệ với đồng minh Mỹ căng thẳng và sự trỗi dậy của phe cực hữu.


Lầu Năm Góc xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ không tham dự cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Brussels, Bỉ.
Việc tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với nhôm và thép từ mức 25% lên 50% có thể gây phản tác dụng, làm xói mòn sức cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ.
Nga thông báo đã bắt giữ một cư dân Crimea 59 tuổi, bị cáo buộc cộng tác với tình báo Ukraine để chế tạo bom nhằm tấn công cầu Crimea.
Những thước phim mang dải ngân hà đến gần hơn với người xem đã được trình chiếu tại Cung thiên văn Hayden, thuộc Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ.
Ứng cử viên đối lập Lee Jae-myung vừa trở thành Tổng thống Hàn Quốc, mở ra kỳ vọng mới nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức kinh tế và địa chính trị.
Các đám cháy rừng ở Canada tiếp tục lan rộng, buộc hơn 26.000 người phải sơ tán.
0