Nút giao Trần Duy Hưng - Láng: Điểm đen ùn tắc giao thông
Nhiều ý kiến, trong đó có cả lực lượng cảnh sát giao thông cho rằng, tại đây đang có bất cập, cần được cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông.
Thực tế lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hàng ngày thường xuyên diễn ra ùn tắc kéo dài trên đường Trần Duy Hưng hướng về nút giao với đường Láng. Các phương tiện xếp hàng nối đuôi nhau để qua nút giao phía dưới cầu vượt Láng - Trần Duy Hưng. Nhiều thời điểm, ô tô và xe máy không thể di chuyển. Khi làn đường bên dưới qua nút giao ùn tắc, nhiều phương tiện đã đi lên cầu vượt, dẫn đến cầu vượt theo hướng Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh cũng ùn tắc theo.
Cùng với bố trí cầu vượt, thời gian qua nút giao Trần Duy Hưng - Láng đã được xén dải phân cách mở nhánh đường quay đầu (không phải qua đèn đỏ) cho phương tiện có nhu cầu. Nhưng, theo ý kiến từ Đội Cảnh sát Giao thông số 3 - Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, điểm quay đầu được bố trí quá gần vị trí đèn đỏ, dẫn đến xe đi thẳng dừng lại đã "bịt" toàn bộ làn xe muốn quay đầu. Thực tế này dẫn đến tình trạng giao thông ùn tắc, chỉ có một số xe máy len qua các dòng xe ô tô dừng đỗ chờ đèn đỏ để quay đầu.
Để giảm ùn tắc, Đội Cảnh sát Giao thông số 3 cho rằng, cơ quan chức năng cần điều chỉnh lại làn xe quay đầu theo hướng lùi cách xa nút giao để không gây xung đột giao thông giữa dòng phương tiện chờ đèn đỏ và dòng phương tiện muốn quay đầu. Sở Xây dựng Hà Nội cần bố trí tổ công tác đến kiểm tra, khảo sát và tham mưu lãnh đạo Sở phương án phù hợp.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 6/6 đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định việc thực hiện công tác quản lý cán bộ và nhiệm vụ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
Thành phố Hà Nội đang quản lý hơn 5.200 trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó, Thành phố xác định được 291 cơ sở dôi dư cần xử lý sau sắp xếp.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội sẽ quyết định một số hình thức khen thưởng cơ sở; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xét tặng các danh hiệu cao hơn.
Nhiều công trình nhà ở kết hợp kinh doanh đang chậm, thậm chí chưa khắc phục các hạn chế trong công tác PCCC theo hướng dẫn, hoặc có thực hiện nhưng chưa đầy đủ.
100 tấm gương hiến máu tình nguyên tiêu biểu toàn quốc đã tham dự chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Estonia Lauri Hussar tại trụ sở Quốc hội Estonia, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia vào chiều 5/6 (giờ địa phương).
0