Novaland mở rộng phân khúc nhà cho người thu nhập trung bình
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Công ty - ông Bùi Thành Nhơn đưa ra hai chiến lược kinh doanh năm 2025 thận trọng, xác định đây là thời điểm bản lề trong tiến trình tái cấu trúc, nỗ lực tháo gỡ pháp lý dự án, kiện toàn quản trị - điều hành, chuyển đổi số và từng bước triển khai lộ trình ESG hướng tới phát triển bền vững.
Trên cơ sở đánh giá các rủi ro pháp lý và khả năng tiếp cận nguồn vốn, Công ty xây dựng hai kịch bản kinh doanh. Phương án 1: dự kiến doanh thu đạt 13.411 tỷ đồng, lỗ sau thuế 12 tỷ đồng. Phương án 2 đặt mục tiêu doanh thu 10.453 tỷ đồng và lỗ sau thuế 688 tỷ đồng. Để ưu tiên nguồn lực cho tái cấu trúc và phục hồi hoạt động, Công ty quyết định không chia cổ tức năm 2024. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - hơn 13.281 tỷ đồng, sẽ được giữ lại phục vụ các kế hoạch kinh doanh sắp tới.
Một trong những điểm nhấn mới trong chiến lược của Novaland là mở rộng phân khúc nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình. Hiện Novaland đang xin chủ trương chuyển đổi 2 khu đất lớn tại TP. HCM gồm khu Cảng Phú Định (Quận 8) khoảng 50ha và khu Quán Tre (Quận 12) khoảng 10ha từ mục đích sử dụng cũ sang phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá hợp lý.


Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trở thành “thời điểm vàng” để các doanh nghiệp triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng.
Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch 21-25/4 với sắc xanh tích cực: VN-Index tăng 10,11 điểm, lên 1.229,23 điểm; dòng tiền vẫn duy trì ổn định với thanh khoản vượt trung bình 20 tuần.
Năm 2025, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 27.500 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ chi trả cổ tức tiền mặt hơn 7.000 tỷ đồng, tương đương 10% mệnh giá.
Chứng khoán Mỹ và châu Á vào phiên 25/4 tăng điểm nhờ lực đẩy từ phố Wall và kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và một số đối tác kinh tế quan trọng.
Giá vàng trong nước hạ nhiệt chậm, đẩy chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới lên tới 17,7 triệu đồng/lượng.
Chính phủ Nhật Bản mới đây đã công bố một gói các biện pháp kinh tế khẩn cấp nhằm ứng phó những tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan cao hơn của Mỹ.
0