Nông dân muốn liên kết ổn định đầu ra trong sản xuất

Với nhu cầu được sử dụng nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn khiến các hộ nông dân, HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội cần phải liên kết thành những chuỗi để bao tiêu sản phẩm cho người nông dân.

Đây được coi là giải pháp cho nguồn cung ổn định trong việc hướng nông dân vào sản xuất xanh, sản xuất an toàn.

Sau bão, HTX nông nghiệp Thành Tâm (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) đã đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng nhà màng, nhà lưới để sản xuất rau thủy canh và các loại rau ăn lá. Với quy mô được mở rộng và liên kết với các HTX bạn để sản xuất an toàn, hiện mỗi ngày HTX nông nghiệp Thành Tâm cho ra thị trường 2,5 tấn rau các loại.

Tại vùng trồng chuối xã Thạch Đà (huyện Mê Linh), với lợi thế vùng đất phù sa thuận lợi, theo bà con nông dân xã Thạch Đà cho biết, trồng chuối hiệu quả hơn rất nhiều so với trồng các loại cây màu khác. Bà con nơi đây cũng mong muốn được tham gia liên kết vào các chuỗi để có đầu ra ổn định hơn.

Hà Nội hiện dẫn đầu cả nước về xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị hàng hóa. Thành phố có 145 chuỗi giá trị đang trực tiếp cung cấp nông sản, thực phẩm cho thị trường nội đô, ngoài ra còn phục vụ xuất khẩu. Để tiếp tục nhân rộng và phát triển các chuỗi giá trị, Hà Nội đang tập trung rà soát các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tham gia sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm định hướng xây dựng chuỗi liên kết đáp ứng yêu cầu mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.

FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.

Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.

Tuần qua, giá vàng trong nước liên tục biến động thất thường, có thời điểm chạm mốc 122 triệu đồng/lượng, sau đó quay đầu giảm mạnh rồi lại tiếp đà tăng.