Nỗ lực đồng hành cùng học sinh lớp 9

Nhiều hoạt động đồng hành tại các nhà trường ở Hà Nội đã được triển khai, nhằm chuẩn bị tốt nhất mọi mặt cho học sinh lớp 9 bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025 – 2026.

Chưa đầy hai tháng nữa, học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025 – 2026. Dự kiến, toàn thành phố có khoảng 127 nghìn học sinh sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở và tham dự kỳ thi này. Nhiều hoạt động đồng hành tại các nhà trường đã được triển khai, nhằm chuẩn bị tốt nhất mọi mặt cho học sinh bước vào kỳ thi.

6h30 sáng, nhiều học sinh khối lớp 9 Trường Trung học cơ sở Trưng Vương - Quận Hoàn Kiếm đã có mặt để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025 - 2026. Đây được gọi là “tiết 0”, học tập theo tinh thần tự nguyện.

Tiết học kéo dài đến khoảng 7h20, trước khi hiệu lệnh trống báo hiệu học sinh toàn trường bước vào tiết thứ nhất. Được triển khai ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tùy thuộc vào mỗi môn, các “tiết 0” được tổ chức từ một đến hai buổi mỗi tuần và sẽ kéo dài đến trước kỳ thi khoảng 1 - 2 tuần.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trưng Vương – Quận Hoàn Kiếm cho hay: "Tiết 0 thực sự rất có ích đối với học sinh. Ở đây, chúng tôi dành tiết 0 ấy chủ yếu cho những học sinh có học lực mà chưa thật sự tự tin để có thể bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Các thầy cô giáo sẽ tập trung vào môn Toán, môn Văn và môn thứ ba môn thi vào lớp 10 để ôn tập cho các con".

Các nhà trường cũng khuyến khích học sinh lớp 9 chủ động, nêu cao tinh thần tự học. Thời gian tự học giúp học sinh củng cố, nâng cao kiến thức từ các tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên. Đồng thời, tạo thói quen tốt cho các hoạt động học tập, làm việc sau này.

Học sinh Nguyễn Khánh Vân - Trường Trung học cơ sở Trưng Vương – Quận Hoàn Kiếm chia sẻ: "Em cố gắng tận dụng thời gian tự học để ôn luyện, đảm bảo đủ kiến thức bước vào kỳ thi".

Cùng với trang bị về kiến thức, các nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động, khuyến khích phụ huynh cùng đồng hành với nhà trường và học sinh trước kỳ thi này. Tư vấn lựa chọn nguyện vọng phù hợp, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và tinh thần trước và trong kỳ thi, …là một số nội dung được phụ huynh và học sinh quan tâm ở thời điểm này.

Chị Phạm Thị Bảo Trâm - Hội cha mẹ học sinh Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy cho biết: "Là phụ huynh tôi cũng lo lắng, song các thông tin tư vấn giúp tôi yên tâm hơn, cố gắng chăm sóc sức khỏe để con bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt".

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025 – 2026 tại Hà Nội sẽ diễn ra ngày 7 và 8/6/2025 với ba môn thi: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Năm nay, có khoảng 127 nghìn học sinh lớp 9 dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Thành phố cũng đã có nhiều giải pháp nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các nhà trường, mở rộng các trường hiện có để có thêm chỗ học cho học sinh. Năm học 2025 – 2026, tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập là 64%, tăng 3%, tương đương với khoảng 4 nghìn học sinh so với năm học trước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ đề: Kĩ năng đọc hiểu Văn bản thông tin. Giáo viên Nguyễn Thị Hương Thủy, Trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều 18/4 đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 của các trường trung học phổ thông tư thục và trường công lập tự chủ tài chính.

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần gắn chặt với dự báo nhu cầu thị trường và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tránh sắp xếp cơ học.

Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết trong bối cảnh mới, nhiều trường học đang chủ động thay đổi cách dạy - cách học, bắt đầu từ việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ sớm.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc chăm lo cho tương lai thế hệ trẻ.

Sự trao đổi hàn lâm giữa các trường đại học Việt Nam và các trường đại học Đức đã định hình mối quan hệ giữa hai nước, từ hơn 50 năm nay.