Nỗ lực đổi mới giúp Iraq bội thu cây chà là
Cuộc chiến tranh Iran - Iraq (1980-1988) đã tàn phá nặng nề các cánh rừng chà là tại miền Nam Iraq, nơi từng xảy ra nhiều trận đánh khốc liệt. Hàng loạt khu rừng chà là bị xóa sổ, kéo theo sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng cây trên toàn quốc. Hiện nay, Chính phủ Iraq đang tích cực triển khai nhiều chính sách và dự án nhằm khôi phục diện tích trồng chà là.
Ông Mohammed al-Khuzai, Người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Iraq cho biết: "Diện tích trồng chà là, bao gồm cả các giống chất lượng cao được nhập khẩu từ các quốc gia như Morocco, Ả rập Xê út và Tunisia đang ngày càng mở rộng tại Iraq. Bên cạnh đó, các giống chà là nội địa cũng được trồng rộng rãi".
Ngoài việc tăng cường trồng mới các giống chà là, Iraq còn nhận được sự hỗ trợ và đầu tư từ nhiều tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó, trang trại chà là Fadak hiện đang hoạt động như một “ngân hàng di truyền”. Không chỉ lưu giữ các giống quý hiếm, trang trại đang không ngừng mở rộng quy mô trồng trọt. Trang trại hiện có tổng diện tích khoảng 5 triệu m², đủ để trồng 54.000 cây chà là và hiện đã trồng hơn 30.000 cây.
“Trang trại chà là Fadak được coi là một ngân hàng di truyền, có nhiệm vụ bảo tồn các giống chà là quý hiếm của Iraq và các quốc gia Ả Rập. Chúng tôi đã thu thập và lưu giữ một số lượng lớn các giống chà là đặc biệt từ các tỉnh trong nước để xây dựng và phát triển ngân hàng di truyền ngay tại trang trại Fadak", ông Mohammed Alaa, cán bộ tiếp thị tại trang trại chà là Fadak cho hay.
Hiện nay, ngày càng có nhiều nông dân Iraq trồng cây chà là chất lượng cao để khai thác giá trị kinh tế và nâng cao thu nhập. Số lượng cây chà là tại Iraq đã vượt qua mốc 22 triệu, một sự tăng trưởng đáng kể so với con số chỉ khoảng 8 đến 10 triệu cây trước đây. Đây là thành quả từ sự quan tâm của chính phủ, đặc biệt là sự hỗ trợ lớn từ Bộ Nông nghiệp Iraq.


Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng diễn ra hùng tráng và trang nghiêm tại Quảng trường Đỏ, Moscow (Nga).
Chiều ngày 9/5 (giờ Việt Nam), quân đội Nga đã đưa vào diễu hành hàng loạt phương tiện chiến đấu hạng nặng trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Điển hình là xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25, BMP-1AM, BMP-2M và BMP-3, xe tăng chủ lực T-72B3M, T-80BVM và T-90M...
Màn "vẽ cờ" của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga với máy bay Su-25 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ hôm nay (9/5) đã tạo nhiều ấn tượng. Lá quốc kỳ Nga hiện lên nổi bật trên nền trời xanh, dưới sự chứng kiến của nhiều nguyên thủ quốc gia và hàng ngàn người dân Nga.
Tiếng chuông điện Kremlin đã ngân lên, mở màn lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng vào lúc 10 giờ ngày 9/5 (14 giờ ngày 9/5, giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Liên bang Nga.
Hôm nay, Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 đã bắt đầu diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga. Tổng thống Putin đã chúc mừng những người tham gia diễu hành và cựu chiến binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đứng trên xe tiến vào Quảng trường Đỏ, chủ trì buổi lễ duyệt binh. Ông đóng vai trò kiểm tra đoàn duyệt binh và tiếp nhận báo cáo từ chỉ huy duyệt binh, Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov.
0