Nigeria đúc tượng từ vảy tê tê và ngà voi buôn lậu

Tại Nigeria, một tác phẩm điêu khắc hình con voi đặc biệt cao khoảng 2 mét vừa được ra mắt. Bức tượng này được chế tác từ vảy tê tê và ngà voi thiêu hủy hoặc nghiền thành bột, bị tịch thu trong những năm gần đây như một phần trong nỗ lực tăng cường chống buôn lậu để bảo vệ động vật hoang dã của nước này.

Tác phẩm điêu khắc, được công bố tại Trụ sở Công viên Quốc gia ở Abuja, được làm từ 6 tấn vật liệu tịch thu từ những kẻ buôn lậu ở quốc gia Tây Phi này trong những năm qua.

Mặc dù Nigeria là quốc gia ký kết Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, nhưng các chuyên gia về động vật hoang dã và thực thi pháp luật cho biết đây vẫn là trung tâm trung chuyển của các băng nhóm tội phạm vận chuyển các bộ phận động vật hoang dã châu Phi bất hợp pháp, bao gồm ngà và vảy tê tê, đến châu Á.

Tác phẩm được tạo thành từ ngà voi và vảy tê tê tịch thi từ các hoạt động săn bắt, buôn lậu trái phép được nghiền thành bột.

Giới chức Nigeria cho biết, sáng kiến đúc tượng là một cách để nâng cao nhận thức của công chúng về việc chung sống hòa bình và tính bền vững của môi trường.

Trong 3 thập kỷ qua, quần thể voi của Nigeria đã giảm mạnh từ mức ước tính 1.500 xuống còn dưới 400 con do nạn săn trộm ngà voi, mất môi trường sống và xung đột giữa con người và voi. Trong khi đó,Ta số lượng vảy tê tê bị tịch thu chủ yếu có nguồn gốc từ Châu Phi đã tăng gấp mười lần trong giai đoạn 2014-2018. Trong thời gian đó, 185 tấn vảy đã bị tịch thu, ước tính có khoảng 370.000 con tê tê đã bị giết để lấy vảy.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.