Những mốc son trong quan hệ Việt - Nga

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ ngày 19 đến ngày 20/6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, đánh dấu giai đoạn mới củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay kế thừa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trong quá khứ với nền tảng tình cảm tốt đẹp giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Những mốc son trong quan hệ Việt - Nga

Tháng 1/1950, Việt Nam và Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao

Đến tháng 6/1994, Việt Nam và Liên bang Nga ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ 2 nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tháng 3/2001, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Nga Putin theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, hai nước đã ký tuyên bố chung về QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC. Nga là nước đầu tiên mà Việt Nam ký tuyên bố xác lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Hơn một thập kỷ sau đó, vào tháng 7/2012, hai nước quyết định nâng tầm quan hệ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030 được hai nước tuyên bố vào tháng 11/2021 có ý nghĩa quan trọng, tạo ra xung lực mới cho các hợp tác thêm mạnh mẽ.

Chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam lần này theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm được khẳng định sẽ tiếp tục là một trong những dấu mốc quan trọng củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga có bề dày lịch sử hơn bảy thập kỷ được nhân dân hai nước dày công vun đắp. Tài sản chung vô giá đó được gìn giữ trong quá khứ, bồi đắp trong hiện tại và trở thành nền tảng dựng xây tương lai cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Đây là lần thứ 5 Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam. Bốn lần trước đó có ba lần trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vào các năm 2001, 2006 và 2013. Lần còn lại là vào năm 2017, khi ông đến Đà Nẵng để dự APEC do Việt Nam làm chủ nhà.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) đến hết ngày 31/12/2026.

Bất động sản là “miếng mồi béo bở”, nhưng không thể vì thế mà để mọi doanh nghiệp nhà nước ào ạt chen chân.

Quốc hội đã nghe trình dự thảo Nghị quyết mới về cơ chế đặc thù cho thành phố Hải Phòng trong sáng 13/5, theo đó đề xuất thí điểm Khu thương mại tự do với nhiều ưu đãi chưa từng có.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV dành trọn ngày làm việc 13/5 để thảo luận tại hội trường về những dự án luật lớn, có tác động sâu rộng đến quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình sáng 12/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu, làm ngay tuyến đường thẳng nhất quy mô 10 làn từ thành phố Hưng Yên tới thành phố Thái Bình.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thống nhất điều chỉnh các vấn đề liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân tại dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, giải quyết sự thiếu thống nhất trong các quy định hiện hành.