Những công nghệ nổi bật tại Triển lãm Di động Thế giới
MWC không phải triển lãm công nghệ tiêu dùng. Tuy nhiên với sự phổ biến của smartphone, các hãng di động luôn tận dụng cơ hội để giới thiệu sản phẩm đến người dùng phổ thông, và MWC 2023 cũng không ngoại lệ.
Smartphone màn hình gập mới nhất của OPPO là OPPO Find N2 Flip đã thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan. Nhờ thiết kế đột phá sáng tạo cũng như mang đến trải nghiệm tốt, Find N2 Flip được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn của nhiều người yêu thích trải nghiệm màn hình gập trên khắp thế giới.
Lenovo trở thành cái tên gây chú ý khi giới thiệu những thiết bị với thiết kế hoàn toàn mới. Đó là laptop và smartphone có thể tự động cuộn để mở rộng màn hình, thay vì phải mở ra-gấp lại như một quyển sách. Lenovo cho rằng nhiều người dùng hiện nay thường gặp khó khăn khi phải làm việc trên một màn hình máy tính nhỏ, khiến họ phải cân nhắc mua thêm iPad hoặc một màn hình ngoài. Trong trường hợp đó, chiếc laptop của hãng sẽ rất hữu ích. Ngoài ra, thiết kế mới không gây ảnh hưởng gì tới giao diện của Windows, rất phù hợp với những người thích sử dụng màn hình dọc trên máy tính.
"Kết nối" là một chủ đề chính của MWC năm nay. Điều này được thể hiện qua công nghệ điều khiển tất cả các thiết bị thông minh trong nhà chỉ với một kết nối. Nhìn bề ngoài ngôi nhà mô hình này không khác nhiều với những ứng dụng nhà thông minh hiện có trên thị trường. Khác biệt nằm ở sự kết nối toàn bộ của căn nhà này. Điều khiển nhà với mọi ứng dụng hay trợ lý ảo.
Hệ thống này được phát triển bởi hãng viễn thông Telus của Canada kết hợp cùng với ông lớn Amazon. Đây mới chỉ là thử nghiệm nhưng đã cho thấy tiềm năng lớn về một ngôi nhà thông minh, hoàn chỉnh cho người tiêu dùng trong tương lai.
Nhận được rất nhiều sự chú ý nhất từ cuộc triển lãm chính là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Sự đổ bộ của chatbot ChatGPT đã kéo cả ngành công nghiệp viễn thông vào cuộc đua AI. Nhà mạng không dây lớn nhất của Hàn Quốc SK Telecom tuyên bố đang hướng tới trở thành một công ty AI. Tại MWC 2023, nhà mạng này đã giới thiệu hàng loạt dịch vụ AI ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực - từ an ninh, chăm sóc sức khỏe đến điều hành thành phố thông minh, giao thông.
Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế, ước tính có khoảng 2,7 tỷ người, tương đương một phần ba dân số thế giới, vẫn chưa được kết nối với Internet vào năm 2022, với phần lớn những người này sống ở các nước đang phát triển. Tại Triển lãm di động thế giới, Công ty World Mobile của Anh đang hướng tới mục tiêu cung cấp khả năng truy cập Internet với giá cả phải chăng cho những người không có kết nối mạng trên toàn thế giới với sự trợ giúp của khinh khí cầu. Thiết bị có tên “AirNodes” được buộc vào một vị trí cụ thể và cung cấp vùng phủ sóng giống như 12 tháp viễn thông truyền thống. Theo World Mobile, nhờ vậy ít địa điểm viễn thông phải được xây dựng, bảo trì và cần ít dây cáp hơn. Khách hàng có thể kết nối trực tiếp với khinh khí cầu bằng điện thoại thông minh giống như cách họ kết nối với một tháp di động truyền thống.
MWC cũng tổ chức các hội nghị cấp cao về sản xuất, công nghệ tài chính và di động thông minh, nơi các diễn giả thảo luận giải pháp cho các lĩnh vực như số hóa dây chuyền sản xuất, tự động hóa hoặc chống tội phạm tài chính.


Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.
Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.
Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.
Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.
Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt chở học sinh đã xảy ra tại huyện Khuzdar, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.
Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.
0