Nhu cầu ngoại hối tăng mạnh tại châu Á
Thuế quan leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đang tái định hình cả dòng chảy thương mại lẫn dòng vốn đầu tư toàn cầu khi các nhà đầu tư quốc tế rút vốn khỏi thị trường Mỹ để tìm kiếm cơ hội ở châu Á.
Đợt tăng giá của các loại tiền tệ châu Á kể từ tuần trước, bắt đầu từ đô la Đài Loan (Trung Quốc) và lan ra các loại tiền tệ khác của Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc, là một lời cảnh báo cho đồng USD khi các nhà đầu tư không còn coi đây là nơi trú ẩn an toàn.
Dữ liệu từ LSEG Lipper, bao gồm 844 quỹ niêm yết toàn cầu cho thấy dòng tiền ròng đổ vào các quỹ cổ phiếu châu Á đạt tổng cộng 8,45 tỷ USD trong ba tuần, tính đến ngày 7/5. Đây là mức cao nhất trong khoảng bảy tháng trở lại đây.
Ngược lại, các quỹ cổ phiếu Mỹ ghi nhận tuần rút vốn thứ tư liên tiếp, với tổng dòng vốn rút ra lên tới 43,5 tỷ USD.
Giới phân tích nhận định, sự không chắc chắn xoay quanh chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về đa dạng hóa danh mục khỏi tài sản Mỹ. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu, cộng với định giá cổ phiếu châu Á hấp dẫn hơn và vị thế đầu tư nhẹ nhàng hơn là các yếu tố hỗ trợ thị trường khu vực này.


Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã nối lại đàm phán tại London, Anh vào ngày 9/6.
Giá vàng trong nước và thế giới ngày 9/6 ghi nhận đà tăng nhẹ khi chờ kết quả đàm phán Mỹ-Trung.
HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đã tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT.
Các quy định mới về chính sách thuế không phân biệt thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản, người kinh doanh có nghĩa vụ kê khai đầy đủ và chịu trách nhiệm với nội dung mình kê khai.
Hơn 61,9 triệu cổ phiếu TD6 sẽ được niêm yết trên sàn HNX vào ngày 16/6.
VN-Index phiên chiều 9/6 ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến chỉ số giảm sâu và duy trì ở mức thấp cho đến cuối phiên.
0