Nhìn ra thế giới (ngày 14/01/2023)

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết, năm 2022, gần 300 triệu người phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng; khoảng 811 triệu người, tương đương 9,8% dân số thế giới có nguy cơ suy dinh dưỡng và dự báo con số này còn tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, với việc dân số thế giới dự kiến đạt mức 9,6 tỷ người vào năm 2050, việc cung cấp đủ lương thực cho thế giới là một vấn đề không đơn giản.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đã phát động chiến dịch không kích phủ đầu mang tên “Sư tử trỗi dậy” nhằm vào hàng loạt mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân và cơ sở quân sự của Tehran, vào ngày 13/6. Ngay lập tức, Iran đã bắt đầu trả đũa Israel.

Ngành hàng không đang nỗ lực thay đổi theo hướng xanh và bền vững hơn. Mục tiêu này đòi hỏi phải triển khai các chiến lược toàn diện, từ việc sử dụng nhiên liệu bền vững, cải thiện hiệu quả vận hành, đến việc áp dụng công nghệ đột phá.

Tình hình hỗn loạn đã kéo dài gần một tuần qua tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ sau khi chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump leo thang thành một cuộc đối đầu dữ dội trên đường phố. Những diễn biến căng thẳng này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ.

Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân mới trong hai ngày 9-10/6. Tuy nhiên, Kiev từ chối tiếp nhận thi thể của 6.000 binh lính tử trận. Chuyện gì đã xảy ra? Đâu là lý do cho sự trì hoãn của Kiev?

Mới vào hè nhưng nhiều quốc gia trên thế giới đã ngột ngạt khi phải đương đầu với những đợt sóng nhiệt khắc nghiệt. Các chuyên gia dự báo, mùa Hè 2025 có thể đạt nóng kỷ lục, gây hạn hán, cháy rừng, thiếu điện, hư hại mùa màng, cạn kiệt các con sông, tác động xấu đến kinh tế, đời sống ở nhiều quốc gia.

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc diễn ra từ ngày 9-10/6 tại Anh, tập trung chủ yếu vào hai vấn đề then chốt: việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm và các biện pháp kiểm soát công nghệ cao từ phía Mỹ.