Nhìn ra thế giới (ngày 02/02/2023)

Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan, sau khi ông Rasmus Paludan - lãnh đạo đảng chính trị cực hữu Hard Line của Đan Mạch, người cũng có quốc tịch Thụy Điển - đã đốt một bản sao kinh Quran gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Stockholm. Vụ việc đang khiến chính phủ cũng như người dân ở nhiều nước Hồi giáo phẫn nộ và có hành động phản đối theo nhiều cách khác nhau.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính quyền Mỹ đã yêu cầu các cơ quan ngoại giao Mỹ tại nước ngoài tạm dừng phỏng vấn sinh viên quốc tế xin visa du học hoặc trao đổi giáo dục tại Mỹ. Giới truyền thông Mỹ đa số lo ngại kế hoạch này không chỉ làm trì hoãn quá trình xin cấp visa của nhiều du học sinh mà còn gây tác động không nhỏ đến nhiều trường đại học Mỹ.

Chính phủ Israel tiếp tục đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc giải thoát cho các con tin bị Hamas giam giữ, cùng với những chỉ trích vì cách thức phân phối viện trợ mới vào Gaza.

Đức, Pháp, Anh và Mỹ dỡ bỏ mọi hạn chế về vũ khí tầm xa với Ukraine, cho phép tấn công các mục tiêu quân sự của Nga. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, phản ánh sự thay đổi lớn về chính sách của phương Tây.

Lệnh cắt giảm tài trợ nghiên cứu và các chính sách hạn chế sinh viên quốc tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạo ra làn sóng lo ngại trong giới học thuật toàn cầu. Việc các trường đại học hàng đầu như Harvard bị hạn chế tuyển sinh quốc tế đã đặt ra câu hỏi về tương lai của môi trường học thuật tự do từng là biểu tượng của nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm hoãn thời điểm áp thuế 50% đối với hàng hóa EU đến ngày 9/7, mở ra cơ hội ngắn ngủi cho một vòng đàm phán mới. Phải chăng đây chỉ là một đòn gió thường thấy trong chiến thuật đàm phán kiểu Trump? Hay Mỹ thực sự đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thuế quan toàn diện với một trong những đối tác thương mại lớn nhất của mình?

Các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông qua một thỏa thuận nhằm nâng cao khả năng chuẩn bị ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Thỏa thuận này nhằm mục đích ngăn chặn sự lặp lại của những phản ứng rời rạc và tình trạng hỗn loạn quốc tế từng xảy ra trong đại dịch Covid-19, bằng cách cải thiện để tăng sự phối hợp, giám sát và tiếp cận thuốc men.