Nhiều vướng mắc trong khắc phục tồn tại về PCCC

Thực hiện Kế hoạch 151 của UBND thành phố Hà Nội và Nghị quyết 05 của HĐND thành phố, các địa phương, đơn vị đã tập trung rà soát, kiểm tra, khắc phục về PCCC . Tuy nhiên quá trình triển khai còn chậm so với yêu cầu do nhiều khó khăn, vướng mắc.

Bưu điện trung tâm huyện Chương Mỹ là 1 trong 3 cơ sở tại thị trấn Chúc Sơn - xây dựng và hoạt động trước thời điểm Luật PCCC có hiệu lực ( năm 2001). Theo Nghị quyết 05 của HĐND TP, cơ sở này cần phải khắc phục, bổ sung đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định hiện hành.

Với đặc thù là huyện ngoại thành, nhiều làng nghề và khu, cụm công nghiệp nên số lượng cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Kế hoạch 151 và Nghị quyết 05 về an toàn PCCC là khá lớn. Toàn huyện có tổng số 21 công trình ( xây dựng trước khi có Luật PCCC) thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05, đến nay huyện đã khắc phục được 02 công trinh, hiện nay còn 19 công trình chưa khắc phục.

Theo kế hoạch 151,  Công an huyện đã đôn đốc, hướng dân  27 cơ sở khắc phục tồn tại, nghiệm thu về PCCC, đến nay địa bàn huyện còn 116 cơ sở, công trình chậm triển khai khắc phục.

Diễn tập PCCC tại các khu dân cư

Tiến độ thực hiện Nghị quyết 05 và kế hoạch 151 hiện nay còn quá chậm do nhiều vướng mắc khách quan mà chỉ riêng lực lượng Cảnh sát PCCC không thể giải quyết.

Để sớm hoàn thành việc rà soát, khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC các địa phương, đơn vị  đề xuất với UBND Thành phố, Công an Thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với những cơ sở, công trình công lập, được xây dựng trước Luật PCCC năm 2001 để góp phần đảm bảo an toàn PCCC, ngăn ngừa nguy cơ sự cố hỏa hoạn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).