Nhiều nước châu Á thúc đẩy đàm phán với Mỹ về thuế
Động thái này được đánh giá là cơ hội quý giá để xoa dịu căng thẳng thương mại và tìm kiếm giải pháp dài hạn trong quan hệ với Washington.
Thái Lan đặt mục tiêu tổ chức các cuộc đàm phán với các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump vào tuần tới để đảm bảo được miễn thuế quan đối ứng 36% theo kế hoạch đối với hàng hóa của mình. Các quan chức Thái Lan đang hoàn thiện một loạt đề xuất bao gồm cắt giảm thặng dư thương mại 46 tỷ USD với Mỹ.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan ngày 14/4 thông báo, một phái đoàn do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira dẫn đầu đang chuẩn bị gặp các quan chức thương mại Mỹ tại Washington vào ngày 21/4. Ông Pichai cũng sẽ đến Seattle vào cuối tuần này để gặp gỡ các doanh nhân Mỹ trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và đầu tư.
Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Ngân sách thuộc Hạ viện ngày 14/4, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhấn mạnh không nhất thiết phải kết thúc vội vàng các cuộc đàm phán về thuế quan với Mỹ, từ đó nỗ lực để đạt được kết quả có lợi nhất cho Nhật Bản. Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Ryosei Akazawa, sẽ đến Mỹ vào ngày 16/4 để thảo luận vấn đề thuế với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.
Trong khi đó, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo ngày 14/4 cho biết đã có cuộc điện đàm trước đó với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó giải thích chi tiết lập trường của Hàn Quốc về các cuộc đàm phán thuế quan và ông Trump đã hài lòng. Ông Han cũng cam kết sẽ nói chuyện trực tiếp với ông Trump thêm lần nữa nếu cần thiết, nhằm tìm kiếm tiếng nói chung trong hợp tác về khí hóa lỏng và đóng tàu. Quyền Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến "trong một hoặc hai ngày tới" về hợp tác trong dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Alaska.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0