Nhiều nhà ở kết hợp kinh doanh chậm hoàn thiện PCCC
Công an thành phố yêu cầu các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh hoàn tất bổ sung các yêu cầu về PCCC theo quy định trước ngày 30/6 . Song, qua kiểm tra thực tế của lực lượng Cảnh sát PCCC và công an các địa phương, vẫn còn nhiều nhà ở kết hợp kinh doanh chậm hoàn thiện PCCC. Đây đều là các cơ sở thuộc diện nguy cơ cao về cháy nổ, nếu không tuân thủ quy định, việc xảy ra cháy nổ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhà cao tầng phía trên để ở, còn tầng 1 tận dụng để buôn bán là một mô hình khá phổ biến của nhiều hộ dân, nhưng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về PCCC. Như một hộ kinh doanh ở huyện Gia Lâm, hàng hóa xếp kín, cản trở lối thoát nạn. Thậm chí, hàng dễ cháy xếp sát nguồn điện, nếu sự cố xảy ra, nguy cơ cháy lan, cháy lớn là khó tránh. Vậy nhưng, chủ hộ cũng không lắp đắt cửa chống cháy nhằm tách biệt riêng giữa khu kinh doanh và khu sinh hoạt theo quy định.
Ông Nguyễn Khoa Nhân (huyện Gia Lâm), chủ nhà nói trên, cho biết: “Lực lượng chức năng đã nhắc nhở mấy việc mà gia đình chưa làm được. Trong ngày một, ngày hai, chúng tôi sẽ khắc phục theo hướng dẫn của tổ công tác”.
Thực tế, qua kiểm tra của các tổ công tác, các vi phạm của hộ ông Nhân cũng là các lỗi tồn tại chủ yếu về PCCC với mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Song, việc khắc phục của chủ hộ còn hạn chế.
Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh - Phó đội trường Đội Tham mưu - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội cho biết: “Qua quá trình làm việc, chúng tôi nhận thấy chủ gia đình có nhận thức về tầm quan trọng của công tác PCCC trong quá trình ở và sản xuất kinh doanh. Nhưng thực tế, việc triển khai khắc phục theo các hướng dẫn còn hạn chế và thực hiện chưa đầy đủ”.
Xã Ninh Hiệp là điểm nóng của huyện Gia Lâm với trên 280 công trình nhà ở kết hợp kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra được 190 cơ sở. Song, chỉ có một phần đã thực hiện khắc phục ngay những tồn tại về PCCC. Trong khi đó, mốc thời gian 30/6 đã cận kề. Công tác kiểm tra, tuyên truyền đang được đẩy mạnh.
Thượng úy Lưu Văn Long - Công an xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cho hay: “Khi đi kiểm tra, chúng tôi có thể làm việc với đại diện gia đình nhưng lúc nào cũng yêu cầu đại diện gia đình về nhắc nhở mọi người cùng biết, cùng hướng dẫn, bảo ban nhau ý thức được trong công tác PCCC”.
Ngoài hướng dẫn chủ hộ khắc phục tồn tại về PCCC, các tổ kiểm tra cũng yêu cầu, với công trình không hoàn thiện trước 30/6 hoặc không đủ điều kiện để khắc phục theo quy định, cần tính phương án tạm dừng hoạt động hoặc chuyển địa điểm kinh doanh mới đáp ứng các quy định của luật phòng cháy.


1.600 cán bộ, chiến sĩ từ miền Nam về Hà Nội vào chiều 6/6, chuẩn bị huấn luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây buôn bán đồ điện tử nhái các thương hiệu lớn như Marshall, Omega, Orient... và thu giữ hơn 25.000 sản phẩm.
Tình trạng mùa khô, xâm nhập mặn đe dọa nước sinh hoạt ở Đà Nẵng đã được giải quyết nhờ ngăn mặn và bơm nước dự phòng.
Đảng uỷ HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng nay, 6/6.
Mô hình canh tác lúa theo hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) tại Hà Nội cho thấy kết quả tích cực, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và góp phần bảo vệ môi trường.
Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã bổ sung quy định yêu cầu các cơ sở y tế phải công khai giá thuốc, vật tư, thiết bị y tế trên hệ thống thông tin điện tử.
0