Nhiều hộ kinh doanh vẫn loay hoay với quy định mới
Từ ngày 1/6, nhiều hộ kinh doanh buộc phải sử dụng máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi sang kinh doanh minh bạch, số hóa. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận cho thấy, không ít hộ kinh doanh vẫn đang loay hoay giữa các thủ tục, phần mềm, chi phí phát sinh… và cả tâm lý e ngại thay đổi.
Từ khi nghe thông tin về việc hộ kinh doanh phải sử dụng máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, chị Vũ Thu Thủy - chủ cửa hàng hoa ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã chủ động tìm hiểu. Chị thuê dịch vụ tư vấn thuế, lên tận Chi cục Thuế để hỏi, liên hệ các đơn vị cung cấp máy bán hàng,... thế nhưng, sau hơn 2 tuần, vẫn chưa thể triển khai.
Chị Thủy chia sẻ: "Việc kê khai thuế này mình cũng chưa nắm được và cảm thấy hơi khó. Phải có phần mềm, chữ ký điện tử rồi xuất hóa đơn, khá là phức tạp và mình cũng phải tốn thêm chi phí. Như tiệm hoa của mình là kinh doanh sản phẩm nông nghiệp nên không phải nhà cung cấp nào cũng có hóa đơn cho mình. Ví dụ một số kho hoa lớn thì còn có hóa đơn chứ như các sạp hoa ở chợ Quảng An thì hoàn toàn không có hóa đơn VAT, chỉ có hóa đơn bán lẻ thôi".
Còn với các tiểu thương bán hàng truyền thống, họ vẫn loay hoay với giấy tờ nguồn gốc xuất xứ cho hàng hóa đầu vào, đặc biệt là hàng tồn trong kho từ trước khi có các quy định mới. Lo sợ bị kiểm tra, nhiều hộ kinh doanh chọn đóng cửa, tạm nghỉ bán.
Bà Lê Yến, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thuế Hà Nội cho biết: "Vướng mắc đầu tiên chính là tư duy và thói quen cũ. Khi họ làm theo cách làm cũ là chỉ đóng thuế khoán và tập trung kinh doanh thôi chứ không quan tâm kê khai sổ sách thế nào. Do đó khi chuyển đổi thì phải làm sao để thay đổi tư duy".
Việc tăng cường quản lý thuế và minh bạch nguồn gốc hàng hóa là xu hướng tất yếu trong tiến trình số hóa và hiện đại hóa thị trường. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cần đi kèm những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Do đó, các cơ quan thuế cần truyền thông, khuyến khích tạo động lực cho hộ kinh doanh chuyển biến, kinh doanh chuyên nghiệp hơn để xóa bỏ thuế khoán thật sự là tăng tính minh bạch, chứ không phải khiến doanh nghiệp “sợ minh bạch”.


Đầu tư cho đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị là sự đầu tư hiệu quả cho tương lai của ngành công nghiệp mới, gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao, thiết kế và phát triển công nghệ.
Việc bổ sung quy định về điều kiện hệ số nợ phải trả đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ tăng năng lực về tài chính với doanh nghiệp phát hành, hạn chế những rủi ro.
Không ít hộ kinh doanh hiện vẫn đang loay hoay giữa các thủ tục, phần mềm, chi phí phát sinh… và cả tâm lý e ngại thay đổi khi chuyển sang kê khai thuế.
Ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bamboo Airways đã có đơn xin từ nhiệm.
VN-Index kết phiên với mức tăng tích cực gần 10 điểm sau một ngày giằng co ở vùng giá trên tham chiếu.
Nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn gồm NovaGroup và bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh (con gái ông Nhơn) đã bán tổng cộng hơn 11 triệu cổ phiếu NVL.
0