Nhiều hộ gia đình Nhật Bản có điều kiện sống khó khăn

Theo một cuộc khảo sát của Bộ Phúc lợi Nhật Bản, 59,6% số hộ gia đình nước này cảm thấy điều kiện sống khó khăn trong năm 2023, tăng 8,3 điểm phần trăm so với năm trước đó. Cơ quan này cho rằng kết quả này bắt nguồn từ việc giá cả tăng cao.

Cuộc khảo sát được đánh giá trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm ngoái. Theo cuộc khảo sát thường niên này, trong số tất cả những người được hỏi cho biết cuộc sống khó khăn, 26,5% chọn "rất khó khăn" và 33,1% chọn "khá khó khăn".

Theo loại hình hộ gia đình, 59% hộ gia đình người cao tuổi và 65% hộ gia đình có trẻ em trả lời rằng cuộc sống của họ khó khăn. Cuộc khảo sát cũng cho thấy thu nhập bình quân hằng năm trên mỗi hộ gia đình giảm 215.000 yên, tương đương 3,9%, so với năm trước xuống còn 5.242.000 yên (32.610 USD).

Mức thu nhập trung bình đối với các hộ gia đình người cao tuổi là 3.049.000 yên, giảm 134.000 yên.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy thu nhập bình quân hằng năm trên mỗi hộ gia đình giảm 215.000 yên, tương đương 3,9%, so với năm trước.

Trong khi đó, các hộ gia đình có trẻ em ghi nhận mức thu nhập tăng 276.000 yên lên 8.126.000 yên. Trong các gia đình có trẻ em, tỷ lệ các bà mẹ đi làm chiếm 77,8%, đạt mức cao kỷ lục. Tỷ lệ người làm việc toàn thời gian trong số những bà mẹ đi làm là 32,4%, cũng là mức cao kỷ lục.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.