Nhiều doanh nghiệp lớn đứng trước nguy cơ hủy niêm yết
Từ ngày 1/1/2025, Luật Chứng khoán sửa đổi yêu cầu công ty đại chúng phải có ít nhất 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do tối thiểu 100 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Nếu không đạt điều kiện, doanh nghiệp sẽ bị hủy tư cách đại chúng, không đủ điều kiện niêm yết trên các sàn.
Hiện có ít nhất 15 doanh nghiệp lớn, trong đó 12 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD, chưa đạt tỷ lệ sở hữu cổ đông nhỏ lẻ theo quy định. Một số tên tuổi đáng chú ý gồm: BIDV, PV GAS, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), ACV, Viettel Global…Trước đó, năm 2024 đã có loạt doanh nghiệp đã buộc phải rời sàn do không đáp ứng tỷ lệ cổ đông nhỏ. Các doanh nghiệp đang đứng trước lựa chọn: chờ miễn trừ hay hành động ngay để giữ niêm yết.


AEON Financial Services phát hiện sai phạm kế toán tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) và yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng với SeABank vô hiệu.
"Xanh vỏ đỏ lòng" là cách nói hình ảnh trong giới đầu tư chứng khoán, dùng để mô tả tình trạng chỉ số thị trường tăng nhưng đa số cổ phiếu lại giảm giá. Điều này tạo cảm giác thị trường đang khởi sắc, trong khi thực tế nhiều nhà đầu tư vẫn đang thua lỗ.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã ck: NVL) vừa thông tin về việc tái cấu trúc gói Trái Phiếu Chuyển Đổi với lãi suất 5,25% trị giá 320,9 triệu USD của công ty.
Đã có khoảng 100 doanh nghiệp đạt chứng nhận xanh của TP.HCM với gần 1.000 mã sản phẩm tại hệ thống siêu thị tham gia Chiến dịch Tiêu dùng xanh năm 2025 với chủ đề “Thương hiệu xanh - Đậm sắc Việt”.
Dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực, dù trong bối cảnh có nhiều biến động của kinh tế toàn cầu.
Giá vàng trong nước chiều 7/6 giảm mạnh theo đà của giá vàng thế giới.
0