Nhiều doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức vào cuối tháng 9
Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (Fomeco - Mã: FBC) có tỷ lệ cổ tức cao nhất, chi trả 200% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu nhận 20.000 đồng), với tổng chi phí là 74 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – MCH) chốt ngày giao dịch không hưởng quyền vào 26/9 để trả cổ tức bổ sung năm 2023 với tỷ lệ 168%, dự kiến chi khoảng 12.200 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (Sasteco - Mã: SAC) chốt ngày 30/9 để nhận cổ tức lũy kế năm 2023, với tỷ lệ 70,65%, cần chi gần 28 tỷ đồng.
Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction - CTR) sẽ trả cổ tức 27,2% vào cuối tháng 9. Vinamilk (VNM) sẽ trả cổ tức đợt cuối năm 2023 và tạm ứng năm 2024, với tổng tỷ lệ 24,5%, cần chi hơn 4.900 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp này đều có truyền thống trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao, duy trì việc chi trả đều đặn cho cổ đông.


Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) đã kêu gọi chính quyền Mỹ xem xét gia hạn việc áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam, để các doanh nghiệp có thời gian thích ứng với quy định mới.
Nhiều mặt hàng Việt không phải chịu mức thuế đối ứng 46% khi xuất khẩu sang Mỹ như thép, nhôm, đồng, ô tô, chất bán dẫn, dược phẩm, vàng...
Giá dầu trong phiên giao dịch 3/4 đã ghi nhận mức sụt giảm tính theo phần trăm lớn nhất kể từ năm 2022, sau khi các nước xuất khẩu dầu bất ngờ quyết định tăng sản lượng, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố những biện pháp thuế quan mới.
Novaland vừa công bố đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT là ông Ng Teck Yow và bà Nguyễn Mỹ Hạnh với lý do tái cấu trúc và nguyện vọng cá nhân.
Thị trường chứng khoán Mỹ và đồng USD ngày 3/4 đã tụt dốc mạnh, khi các nhà giao dịch phản ứng với thông báo thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đưa ra một ngày trước đó.
Doanh nghiệp Việt Nam cần sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất, tránh bị động và rút kinh nghiệm từ đợt sốc lần này trước quyết định cuối cùng về thuế đối ứng của Mỹ.
0