Nhiều bất động sản bỏ hoang ở thành phố Thủ Đức

Trong những năm gần đây, tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM) diễn ra một xu hướng đáng lo ngại với sự xuất hiện của nhiều khu đô thị bỏ hoang, vắng vẻ, thưa thớt cư dân sinh sống.

Khu dân cư Khang An tọa lạc ngay tại ngã tư đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai Trong thuộc địa bàn phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Dự án được khởi công từ năm 2006 và hoàn thành vào năm 2011. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn hàng chục căn biệt thự với giá hàng chục tỷ đồng không có người ở nằm rải rác khắp khu đô thị.

Cách đó không xa có dự án nhà ở thấp tầng Ba Son tọa lạc tại phường Trường Thạnh, nằm trong dự án khu đô thị Đông Tăng Long do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Ba Son làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch có quy mô gần 160ha với nhiều phân khu có chức năng khác nhau như khu căn hộ phức hợp, chung cư, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, vui chơi, thể thao... Phần lớn nhà phố tại đây đã được hoàn thiện nhưng không có người ở.

Nằm ở vị trí đắc địa và được đầu tư hạ tầng hiện đại, hai khu vực nói trên đáng lẽ phải thu hút được lượng cư dân đáng kể. Tuy nhiên, nhiều căn nhà vẫn bỏ trống và trong tình trạng xuống cấp vì không được bảo trì thường xuyên, đang chờ bán hoặc treo biển cho thuê, đã dấy lên lo ngại về hệ lụy của tình trạng đầu cơ bất động sản.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 1,49 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, theo báo cáo của Bộ Xây dựng tính đến hết tháng 2/2025.

UBND Thành phố vừa Quyết định giao hơn 9,6ha tại hai phường Tây Tựu và Liên Mạc cho quận Bắc Từ Liêm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ.

Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công cách mạng; tuy nhiên, để được mua nhà ở xã hội thì người có công với cách mạng vẫn phải đáp ứng điều kiện về nhà ở theo quy định.

Trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cần được hoàn thành trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được phê duyệt trong quá trình thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Chuyển đổi công năng nhà tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội là chủ trương đúng, đảm bảo mục tiêu kép, tránh lãng phí tài sản công và gia tăng thêm quĩ nhà ở xã hội.

Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong thủ tục, nguồn vốn khi thực hiện các dự án NƠXH, dẫn đến thực trạng nhiều doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này, hoặc không có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy triển khai nhanh và hiệu quả.