Nhật Bản muốn hợp tác phát triển công nghệ chip với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông nhận thấy Mỹ và Nhật Bản có nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực chip máy tính thế hệ tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị bàn tròn về các công nghệ quan trọng và mới nổi do Phòng Thương mại Mỹ tổ chức tại Washington, Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã đề cập đến việc Tập đoàn sản xuất chip bán dẫn Rapidus của Nhật Bản hợp tác với Tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM có trụ sở ở Mỹ nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển chip thế hệ mới. Rapidus đang nhắm mục tiêu sản xuất hàng loạt chip tiên tiến trên đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản từ năm 2027 với sự hợp tác của IBM.

Rapidus đang nhắm mục tiêu sản xuất hàng loạt chip tiên tiến trên đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản từ năm 2027 với sự hợp tác của IBM.

Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết, họ đã phê duyệt các khoản trợ cấp trị giá lên tới 590 tỷ Yên (tương đương 3,9 tỷ USD) cho liên doanh sản xuất chip tại Nhật Bản, trong bối cảnh Tokyo đang cố gắng vực dậy ngành công nghiệp chip bán dẫn.

Trước đó, gã khổng lồ công nghệ Mỹ Microsoft cho biết, công ty này sẽ đầu tư 2,9 tỷ USD trong hai năm để mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Nhật Bản. Đây được xem là khoản đầu tư lớn nhất trong 46 năm tại quốc gia châu Á này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.