Nhân dân Hà Nội thương nhớ Tổng Bí thư

Nếu có từ nào đó để nói về tình cảm của người dân Việt Nam dành cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì “kính mến, khâm phục, biết ơn…” là chưa đủ. Những giọt nước mắt trực trào là tình cảm của người dân Hà Nội mỗi khi nhớ về ông - nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn, giản dị, liêm khiết vì nước, vì dân.

Sáng sớm ngày 25/7, những người dân ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng thức dậy sớm hơn ngày thường để chuẩn bị treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những lá cờ thắt dải băng đen gọn gàng, trang nghiêm được treo lên trong ngày Quốc tang, người dân bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc.

Đảng viên chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng cùng nhau theo dõi Lễ viếng Tổng Bí thư được tuyền hình trực tiếp

Không thể đến trực tiếp thắp nén nhang trước anh linh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những đảng viên chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng cùng nhau tập hợp tại nhà sinh hoạt cộng đồng để theo dõi Lễ viếng Tổng Bí thư được tuyền hình trực tiếp. Nhìn hình ảnh từ Nhà tang lễ Quốc gia, tất cả các đảng viên có mặt tại đây đều không thể kìm nén được niềm xúc động và tiếc thương.

Ông Doãn Văn Hải, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 2 nghẹn ngào chia sẻ: "Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, tất cả Đảng viên trong chi bộ đều rất buồn. Tiếng nói của Bác đối với Đảng bộ chúng tôi luôn ghi nhớ. Bác Trọng là một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác mất đi là nỗi đau, nỗi buồn vô hạn với những người Đảng viên".

ẫu biết rằng sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của đời người, không ai có thể tránh khỏi, nhưng sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với dân tộc. Chắc chắn tác phong làm việc khoa học, lối sống liêm khiết, mẫu mực của một nhân cách lớn sẽ mãi là lời nhắn nhủ mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình sáng 12/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu, làm ngay tuyến đường thẳng nhất quy mô 10 làn từ thành phố Hưng Yên tới thành phố Thái Bình.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thống nhất điều chỉnh các vấn đề liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân tại dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, giải quyết sự thiếu thống nhất trong các quy định hiện hành.

Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam và Belarus ký kết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi Belarus là đối tác quan trọng ở khu vực và mong muốn mối quan hệ này không ngừng phát triển vì lợi ích của hai dân tộc.

Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi vào ngày 12/5. Trong đó, các đại biểu quan tâm về cơ chế ưu đãi doanh nghiệp tương thích với các Nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban han hành, điển hình như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.