Nhà ở xã hội bị mua đi, bán lại và thổi giá
Với những yêu cầu khá chặt chẽ, theo lẽ thường, nhà ở xã hội phải dành cho đúng đối tượng được mua, thuê.
Vậy nhưng, từ các vi phạm trong sử dụng căn hộ như Đài Hà Nội đã đề cập cho thấy: Nhà ở xã hội cũng đang bị đầu cơ, được mua đi bán lại, thậm chí cũng đang bị “ngáo giá” không khác gì phân khúc chung cư thương mại.
4 tỷ cho 1 căn nhà ở xã hội. Giá không tưởng nếu so với mức thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội là 7,5 triệu đồng/1 tháng. Đáng nói, đây là giá căn hộ nằm trong dự án Bắc Rice City thuộc khu Tây Nam Linh Đàm, được đưa vào sử dụng gần chục năm.
Anh Trịnh Như Thái - Phường Thịnh Quang - Quận Đống Đa chia sẻ: “Thu nhập hai vợ chồng 20 triệu mỗi tháng, nuôi 2 con nhỏ. Cũng nhiều lần nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội, nhưng chưa được. Mấy hôm trước có xem một vài căn ở Rice City, nhưng họ báo mức giá khoảng 3,5 - 3,8 tỷ 1 căn, khoảng 70m2. Cao quá không mua được”.

Một mức giá “trên trời” nếu biết các căn hộ ở đây chỉ có diện tích từ 53 đến 69 m2. Khi mở bán năm 2014 chỉ có giá khoảng 15 triệu đồng/m2.
Không riêng dự án này, nhà ở xã hội ở khắp các tỉnh thành cũng đang trở thành sản phẩm mua đi - bán lại như nhà ở thương mại. Và đương nhiên dưới bàn tay của đầu cơ, môi giới, giá đang bị đẩy giá cao phi lý. Từ 40 - 50 triệu đồng/1m2 cho một căn hộ diện tích nhỏ, hạ tầng chật hẹp - đang là một nghịch lý gây nhiễu loạn thị trường.
Ông Nguyễn Anh Quê - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: “Theo tôi, hiện đang có tình trạng bong bóng giá cục bộ với giá chung cư ở Hà Nội và cả TP.HCM nữa. Bởi lẽ, chúng tôi làm nhà ở xã hội, chúng tôi tính toán được, giá xây dựng nhà ở xã hội đầu vào chỉ khoảng 13 - 14 triệu/m2 với công trình cấp 1 và cấp 2. Giá bán đang cao gấp 3 - 4 lần so với chi phí…Nguyên nhân là do nhà ở thương mại tăng kéo theo nhà ở xã hội tăng.”

Làm một phép tính đơn giản. Thu nhập trung bình một gia đình lao động khoảng 20 triệu/tháng. Chi tiêu hết 10 triệu, tiết kiệm được 10 triệu/1 tháng. Mỗi năm để ra được 120 triệu đồng. Để có được 3,7 tỷ mua nhà, sẽ mất khoảng 33 năm tiết kiệm, với điều kiện không được đau ốm. Đất bị đẩy lên quá cao. Chung cư thì đang “ngáo giá” đã phá hỏng giấc mơ an cư của nhiều người.
Sốt ảo - giá ảo vượt qua giá trị thực sẽ dẫn đến “bong bóng” thị trường bất động sản. Nguy cơ này càng trở nên hiện hữu khi nhà ở xã hội cũng bị thổi giá. Chính sách an sinh của Nhà nước đang bị một số đối tượng lợi dụng để trục lợi.
Theo quy định, nhà ở xã hội sau 5 năm mới được phép chuyển nhượng. Thế nhưng, thực tế cả dự án mới và cũ đều được rao bán công khai.
Cách đây hơn 1 năm, dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn được mở bán với hàng nghìn hồ sơ đăng ký, nhưng chỉ có 157 suất mua. Ngay sau đó, nhiều thông tin rao bán suất mua nhà ở xã hội với giá ăn chênh lên đến 600 triệu đồng đã được đăng tải.


Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.
Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.
Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.
0