Nguyên Chủ tịch nước bình dị, gần gũi trong lòng nhân dân

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn hiện lên với hình ảnh một nhà lãnh đạo bình dị, gần gũi nhưng đầy quyết đoán trong ký ức của những người đã từng gặp gỡ, làm việc hay trò chuyện.

Ông là người hiền lành, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết và đặc biệt quan tâm đến sự đoàn kết trong Đảng, trong toàn xã hội.

Ông Lê Văn Mùi, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ nhiều lần được gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ấn tượng sâu sắc của ông với nguyên Chủ tịch nước là cách lãnh đạo đề cao hiệu quả thực chất, không bằng lòng với những phát biểu hình thức, luôn yêu cầu hành động cụ thể, quyết liệt và có lộ trình rõ ràng.

Ông Lê Văn Mùi - Nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết: "Có một lần, nguyên Chủ tịch nước về được tập thể phân công cho tôi chuẩn bị báo cáo. Trong đó báo cáo thì tôi nêu cũng khá đầy đủ về quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện Đức Phổ. Mình cũng đinh ninh chắc là ổn rồi, thế nhưng kết thúc thì đồng chí hỏi lại, đề nghị chính quyền địa phương nói cho rõ thêm thu nhập của mỗi gia đình trên địa bàn Đức Phổ chúng ta hằng năm được bao nhiêu. Chứ còn ngân sách rồi giá trị sản xuất thì tôi biết rồi. Việc này không chuẩn bị, bất ngờ cho nên đứng khựng lại. Biết tôi bí nên Chủ tịch nước dặn dò, hướng dẫn về cái cụ thể. Với sự kiện này làm cho anh em chúng tôi, đặc biệt là bản thân mình phải nâng cao bài học giá cao của nó là lãnh đạo phải cụ thể, sát thực tiễn, tránh chung chung".

Trong suốt thời gian giữ cương vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nhiều lần về thăm quê nhà, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống người dân địa phương. Ông thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế, giáo dục và hạ tầng cho tỉnh Quảng Ngãi nói chung, đặc biệt là thị xã Đức Phổ và xã Phổ Khánh.

Ngay cả sau khi nghỉ hưu, nguyên Chủ tịch nước vẫn luôn quan tâm, dõi theo sự phát triển của quê hương. Sự bình dị, gần gũi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương không chỉ là phong cách sống mà còn là triết lý lãnh đạo của ông. Chính sự giản dị ấy đã giúp ông xóa nhòa khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân dân, tạo nên niềm tin yêu và sự gắn kết bền chặt.

Ông Cao Văn Lệ - Nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết: "Bác Lương, tích cách của bác hiền hậu, chững chạc, điềm đạm và gần gũi với bà con Nhân dân và cán bộ địa phương. Cho nên đồng chí Trần Đức Lương những lần về thăm quê, rất gần gũi với bà con nên tình cảm của bà con Đức Phổ với bác Lương rất mật thiết và thắm thiết".

88 tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, hạt giống đỏ của Đảng ươm từ thời ở trường Trung học Lê Khiết trong kháng chiến chống Pháp, đã đi lên từ người lính địa chất. Trọn đời hoạt động cách mạng, từ một kỹ sư địa chất cần mẫn đến người đứng đầu Nhà nước, nguyên Chủ tịch Trần Đức Lương đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và quê hương Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết: "Chúng ta vô cùng tự hào có người con ưu tú là đồng chí Trần Đức Lương. Sự phấn đấu của đồng chí từ gian khó và tinh thần học hỏi không ngơi nghỉ, để rồi trở thành người đứng đầu Nhà nước, đã trở thành biểu tượng cho ý chí, nghị lực và trí tuệ của người Quảng Ngãi trong đại nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí là tấm gương lớn về đạo đức cách mạng, về sự tận tụy, giản dị, sâu sát, luôn lấy dân làm gốc, hết lòng vì đất nước, vì nhân dân. Sự ra đi của đồng chí là một mất mát lớn, là nỗi tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước nói chung và đặc biệt với cấp ủy, chính quyền, quân và dân quê hương Quảng Ngãi nói riêng".

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đi xa, nhưng hình ảnh về một nhà lãnh đạo bình dị, gần gũi, kiên định và luôn sống trong lòng cán bộ, nhân dân. Ông là minh chứng sống động cho câu nói "lòng dân là ý Đảng", là biểu tượng của một nhà lãnh đạo thực sự thuộc về Nhân dân. Sự cống hiến, hy sinh và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân sẽ tiếp tục được các thế hệ cán bộ, nhân dân Quảng Ngãi học tập và phát huy.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đại diện 100 gia đình tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã được Hội LHPN Hà Nội biểu dương.

Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng, chống khủng bố là đơn vị chống khủng bố đầu tiên của Bộ Công an - nơi đào tạo những chiến sĩ tinh nhuệ, sẵn sàng ứng phó giải quyết khi xảy ra các tình huống khủng bố, phá hoại.

Cơ quan thẩm tra dự thảo Luật Dẫn độ cơ bản tán thành quy định về trình tự, thủ tục bắt người trong trường hợp khẩn cấp để dẫn độ.

Hơn 500 chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã bắt đầu chương trình tập luyện, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Một ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp tại khu vực chùa Tam Chúc và các tỉnh lân cận vừa bị Công an tỉnh Hà Nam triệt phá, thu giữ 319 điện thoại các loại, 2 xe ô tô, tiền mặt...

Việc rào chắn thi công ga ngầm S12 là cần thiết, song cần có giải pháp đồng bộ và linh hoạt hơn trong việc tổ chức giao thông để hạn chế ảnh hưởng tới đời sống người dân.