Người Nhật phản đối tăng thuế để phát triển quân sự

Gần 65% số người được hỏi trong cuộc khảo sát của Kyodo phản đối việc tăng thuế để phục vụ việc phát triển quân đội, trong khi 87% cho rằng lời giải thích của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về việc tăng thuế là chưa thuyết phục.

Hãng tin Kyodo trích dẫn kết quả một cuộc khảo sát được tiến hành sau khi chính phủ Nhật Bản công bố đợt tăng chi tiêu quân sự lớn nhất của nước này kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, theo đó phần lớn người dân Nhật Bản không ủng hộ chính sách tăng thuế để phục vụ việc phát triển quân đội.

Trước đó ngày 16/12, Nhật Bản đã công bố kế hoạch chi tiêu quân sự 320 tỷ USD để mua tên lửa sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc xung đột kéo dài nào, trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa liên tiếp, và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tháng này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Chính phủ của ông sẽ không tăng thuế trong tài khóa tiếp theo, bắt đầu từ ngày 1/4, nhưng sẽ tăng thuế theo từng giai đoạn cho đến tài khóa 2027, để đảm bảo nguồn tài chính tăng cường ngân sách quốc phòng.

Có gần 65% số người được hỏi trong cuộc khảo sát của Kyodo phản đối việc tăng thuế cho chi tiêu quân sự, trong khi 87% cho rằng lời giải thích của ông Kishida về nhu cầu tăng thuế là chưa đủ thuyết phục.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho chính phủ của ông Kishida không thay đổi so với một tháng trước đó, ở mức 33,1% - mức tồi tệ nhất kể từ khi được thống kê vào tháng 10 năm ngoái.

Kế hoạch thu thuế trong 5 năm của chính phủ Nhật Bản, từng bị coi là điều không tưởng, sẽ biến quốc gia đang theo chủ nghĩa hòa bình này trở thành nước chi tiêu quân sự lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Vladimir Putin ngày 19/3 tuyên bố quân đội nước này đã đánh bại hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk.

Quân đội Israel ngày 19/3 đã nối lại chiến dịch tấn công trên bộ ở miền Trung và miền Nam Dải Gaza sau hai ngày tiến hành không kích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tuyên bố lực lượng Nga đã hoàn tất nhiệm vụ đánh bại Ukraine tại vùng Kursk vào ngày 19/3.

Lực lượng Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen trong ngày 19/3.

Quân đội Nga đã phải bắn hạ các máy bay không người lái của chính mình theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Các hệ thống phóng lựu nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Solntsepyok của Nga đã tấn công các vị trí được cho là của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ trên chiến tuyến ngày 18/3.