Người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm đất đai
Cụ thể, 12 hộ vi phạm xây dựng lều lán tạm trên đất công khu vực Ao Sen của thôn. Diện tích mỗi hộ khoảng 50m2, tổng diện tích gần 500m2. Vi phạm này đã kéo dài từ 1996 đến nay.
Đầu năm 2024, UBND xã Ngọc Liệp triển khai dự án xây kè, cải tạo cảnh quan của Ao sen, 12 hộ vi phạm đất công phải bàn giao lại mặt bằng. Sau quá trình tuyên truyền vận động tháng 5/2024, 6 hộ đã bàn giao mặt bằng, 6 hộ còn lại tại thời điểm đó chưa chấp thuận bàn giao.
Để đảm bảo tiến độ dự án, cuối năm 2024, UBND huyện Quốc Oai đã ban hành cưỡng chế đối với 6 hộ này. Tuy nhiên, sau khi huyện và xã tiếp tục tuyên truyền vận động, đầu tháng 6 vừa qua, các hộ dân còn lại đã chấp thuận và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.


Hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp vẫn diễn biến phức tạp do tình trạng buông lỏng quản lý, xử lý nửa vời của một số địa phương.
Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (Long Biên) vừa công bố mức giá bán trung bình tạm tính là 26-27 triệu đồng/m2.
Tình trạng cơ quan chức năng không tìm được đơn vị thẩm định giá đất đã khiến hàng trăm dự án bất động sản tại TP.HCM phải ngừng triển khai.
7 trường hợp tự ý dựng lều lán trên đất nông nghiệp để kinh doanh, dịch vụ đã bị UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.
Dự thảo Nghị quyết quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi có thể giúp tăng nguồn lực và hiệu lực quản lý về đất đai.
Các mức phạt vi phạm PCCC nhà chung cư có thể thay đổi tùy theo hành vi, mức độ vi phạm và đối tượng vi phạm là cá nhân hay tổ chức.
0