Người dân Paris bỏ phiếu ủng hộ phủ xanh thành phố
Đây là cuộc trưng cầu dân ý thứ ba về vấn đề này ở Paris trong nhiều năm, sau cuộc bỏ phiếu năm 2023 thông qua lệnh cấm xe tay ga điện và quyết định tăng gấp ba lần phí đỗ xe đối với xe SUV cỡ lớn. Nếu được chấp thuận, cuộc trưng cầu ý dân vào Chủ nhật 23/3 sẽ loại bỏ 10.000 chỗ đậu xe thừa ở Paris.
Trước đó vào năm 2020, thành phố đã loại bỏ 10.000 chỗ đỗ xe. Hai triệu cư dân của thủ đô sẽ được tham vấn về những con phố nào sẽ trở thành khu vực dành cho người đi bộ và vườn cây cảnh.
Tại phía Bắc Paris, nhiều cư dân cho biết, họ đã bỏ phiếu ủng hộ biện pháp này, đồng thời cho biết những con phố dành riêng cho người đi bộ dễ chịu hơn nhiều do ít tiếng ồn và việc phát triển không gian xanh trong thành phố là rất quan trọng để chống lại nhiệt độ toàn cầu tăng cao.
Nếu người dân Paris bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này, 500 con phố sẽ được phủ xanh và nâng tổng số “phố xanh” ở Paris lên gần 700, chỉ hơn ⅒ số đường phố của thủ đô. Trong khi đó, dữ liệu của tòa thị chính Paris cho thấy, lưu lượng ô tô trong thành phố đã giảm hơn một nửa kể từ đầu thế kỷ.
Cụ thể, dữ liệu cho thấy, kể từ năm 2020, 84 km đường dành cho xe đạp đã được tạo ra và việc sử dụng xe đạp đã tăng 71% từ khi kết thúc lệnh phong tỏa do COVID-19 đến năm 2023.


Núi lửa Kanlaon tại miền Trung Philippines đã bất ngờ phun trào vào rạng sáng nay, theo giờ địa phương, gây ra cột tro xám khổng lồ cao khoảng 3 km.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
0