Người dân Hà Nội không phải xuất trình giấy tờ khi làm thủ tục hành chính | Hà Nội tin mỗi chiều

Hà Nội đang tiếp tục khẳng định quyết tâm chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính bằng một chỉ đạo rất rõ ràng: không yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ, thông tin đã được số hóa và có trong cơ sở dữ liệu khi thực hiện các thủ tục hành chính.

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn về việc thực hiện một số nội dung khi sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Công văn nêu rõ, chủ trương tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã là định hướng lớn, mang tầm chiến lược của Trung ương. Đây là một cuộc cách mạng, là bước đột phá về thể chế, chuẩn bị cho "tầm nhìn 100 năm" phát triển đất nước.

Đáng chú ý, đối với các thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trên dịch vụ công trực tuyến yêu cầu thành phần hồ sơ thuộc các giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử VNeID, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin giấy tờ tích hợp của công dân trên VNeID để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác, không yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ.

Đây là một động thái rất tích cực, không chỉ giảm phiền hà cho người dân, mà còn là bước đi thiết thực trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Chúng ta có quyền kỳ vọng vào một nền hành chính mà người dân không cần phải mang theo một tập giấy tờ, không phải in hàng chục bản photo, hay phải đi công chứng chỉ để chứng minh những gì Nhà nước đã biết. Tuy nhiên, muốn thực hiện điều đó, cần nhiều yếu tố then chốt.

Thứ nhất, cần tăng tốc việc kết nối và liên thông cơ sở dữ liệu giữa các ngành, các cấp. Dữ liệu dân cư, y tế, đất đai, giáo dục… phải “nói chuyện được với nhau” để mỗi công dân chỉ cần một mã định danh là đủ.

Thứ hai, đào tạo lại cán bộ tiếp nhận hồ sơ không chỉ về kỹ năng nghiệp vụ số, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy phục vụ.

Thứ ba, cần minh bạch hóa và giám sát quá trình thực hiện. Những nơi vẫn yêu cầu giấy tờ thừa, làm sai quy định, phải bị nhắc nhở hoặc xử lý công khai. Đồng thời, cũng cần thiết lập kênh phản ánh thuận tiện để người dân góp ý, báo cáo sai phạm.

Và cuối cùng, người dân chúng ta cũng cần chủ động hơn: cập nhật thông tin cá nhân đầy đủ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giữ thói quen lưu trữ thông tin số hóa.

Thực tế cho thấy, nỗ lực số hóa thủ tục hành chính ở Hà Nội không phải mới bắt đầu hôm nay. Từ việc vận hành Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố, triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến, đến việc ứng dụng mã QR cá nhân trong đăng ký cư trú, đăng kiểm xe… Hà Nội đã có nền tảng để chuyển từ “hành chính giấy” sang “hành chính số”.

Dĩ nhiên, hành trình chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính không thể xong trong một sớm một chiều. Nhưng khi Hà Nội đã nói rõ quan điểm: không làm khó người dân bằng những giấy tờ không cần thiết, tin rằng thay đổi đã bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Từ mỗi cú click chuột, mỗi thủ tục đơn giản hóa, đến mỗi cán bộ cởi mở hơn với người dân, tất cả sẽ góp phần hình thành nên một nền hành chính hiện đại, minh bạch, và nhân văn.

Và biết đâu, trong một ngày rất gần, khi cần làm thủ tục, chúng ta chỉ cần mang theo… chính mình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của âm nhạc, nghệ thuật Thủ đô, vẫn có những ca sĩ trẻ đang không ngừng cố gắng khẳng định tài năng âm nhạc và lan tỏa tình yêu với Hà Nội qua lời ca tiếng hát. Ca sĩ Trịnh Trí Anh là một trong những gương mặt như thế.

Ngày 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường tới Ả rập Xê út, bắt đầu chuyến công du quốc tế đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Sau Ả rập Xê út, ông Trump sẽ tới Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Qatar. Chính quyền Trump lại tái khẳng định ưu tiên của mình là thúc đẩy quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh, nơi ông coi là trung tâm của hòa bình, đầu tư và sức mạnh khu vực.

Khởi tố 5 cán bộ Cục ATTP hành vi "nhận hối lộ"; Chuẩn bị tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh Quốc khánh 2/9; Mất tiền vì chiêu trò lừa đảo tour nghỉ dưỡng cao cấp;... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin 141 hôm nay.

“Tử chiến trên không” dựa trên vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam; G-Dragon trở lại Việt Nam biểu diễn sau 13 năm; Chiếu miễn phí ba bộ phim đặc sắc về hình tượng Bác Hồ;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thế giới Showbiz hôm nay.

Hà Nội về đêm thường gắn với ánh đèn phố thị, những con đường thưa người và nhịp sống dần lắng xuống. Nhưng ở một số ngôi làng ven đô, khi màn đêm buông xuống mới thực sự là lúc nhịp điệu của ngày mới bắt đầu.

Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam; Hà Nội triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng dẫn sắp xếp cán bộ phường, xã mới; Tổng thống Trump cân nhắc tham gia đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 19h00 hôm nay.