Người dân có 18 tháng để kiểm định khí thải xe máy

Thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe máy ở Hà Nội, TP.HCM từ 1/7/2027 và sau 18 tháng mới xử phạt vi phạm - theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo dự thảo mới nhất về lộ trình kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thời gian bắt đầu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông ở Hà Nội và TP.HCM là từ 1/7/2027 (chậm hơn 6 tháng so với dự thảo trước). Dự kiến người dân sẽ có 18 tháng để thực hiện việc kiểm định khí thải xe máy mà chưa bị xử phạt ngay.

Theo thống kê Hà Nội có 5,6 triệu xe đã đăng ký, TP.HCM sau sáp nhập có khoảng 8,6 triệu xe. Với số lượng lớn như vậy khi triển khai đồng loạt sẽ có nguy cơ tắc nghẽn.

Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, nếu đo ở không tải mất khoảng tầm 7 phút; còn nếu đúng quy định đo cả không tải ở tốc độ cao thì thời gian đo có thể kéo dài từ 20 - 30 phút. Năng suất của một cơ sở đăng kiểm khi đó sẽ chỉ còn 1/3 đến 1/4, tổng số lượng cơ sở đăng kiểm phải tăng lên gấp 3 - 4 lần so với tính toán, từ 1.000 lên tới 3.000 đến 4.000 cơ sở - đây là điều lo ngại.

Tại dự thảo quyết định quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông ở Việt Nam nêu rõ, trong thời hạn 18 tháng kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại các tỉnh, thành phố quy định tại khoản 1, Điều 4, xe mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Trong thời gian này cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện kiểm định khí thải mà chưa thực hiện hoạt động xử lý vi phạm. Sau thời hạn này, cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo quy định.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hơn 5.000 tình nguyện viên đã có mặt tại các điểm thi ở Hà Nội trong sáng 6/6 để hỗ trợ cho hơn 103.000 thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2025.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị xây dựng Đảng bộ HĐND thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu.

EVNHANOI đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về vận hành hệ thống điện, tổ chức ứng trực,... bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định cho các địa điểm thi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 6/6 đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định việc thực hiện công tác quản lý cán bộ và nhiệm vụ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Thành phố Hà Nội đang quản lý hơn 5.200 trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó, Thành phố xác định được 291 cơ sở dôi dư cần xử lý sau sắp xếp.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội sẽ quyết định một số hình thức khen thưởng cơ sở; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xét tặng các danh hiệu cao hơn.