Ngoại trưởng Mỹ, Anh cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố khoản viện trợ kinh tế và nhân đạo mới trị giá 717 triệu USD cho Ukraine, bao gồm số tiền hỗ trợ ngành năng lượng của nước này.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Blinken tuyên bố trong gói viện trợ trên 325 triệu USD nhằm hỗ trợ Ukraine tạo ra các nguồn năng lượng mới, 290 triệu USD viện trợ nhân đạo, trong đó một phần sử dụng để cung cấp nước uống an toàn cho người dân và 102 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn.
Về phần mình, Ngoại trưởng Lammy cũng cam kết Anh sẽ cùng với Mỹ hỗ trợ Ukraine cho đến khi xung đột chấm dứt, đồng thời tuyên bố London sẽ cung cấp thêm 600 triệu bảng (tương đương 781 triệu USD) cho Kiev.

Ngoại trưởng Anh cũng cho biết sẽ chuyển giao thêm hàng trăm tên lửa phòng không, hàng chục nghìn viên đạn pháo và nhiều xe bọc thép cho Ukraine vào cuối năm nay.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Anh đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Các bên đã thảo luận về các cuộc tiếp xúc ngoại giao sắp tới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York cũng như tiến triển của việc Ukraine gia nhập NATO và Liên minh châu Âu.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ và Anh đến Kiev diễn ra vào thời điểm giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra căng thẳng sau khi Kiev phát động cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0