Nghiên cứu chính sách về nhà ở cho sĩ quan quân đội
Theo dự thảo luật, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh lập kế hoạch phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Chính quyền địa phương các cấp bố trí quỹ đất, bàn giao cho Bộ Quốc phòng để phát triển nhà ở xã hội cho quân đội phù hợp với nhu cầu của Bộ Quốc phòng và khả năng của từng địa phương.
Ông Lữ Văn Hùng - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: “Sĩ quan quân đội Việt Nam ở xa nhà, xa vợ con nhiều hơn thời gian ở nhà, cho nên tôi thấy chúng ta nên có những chính sách, cơ chế đặc thù riêng đối với vấn đề nhà ở của sĩ quan quân đội. Tôi đề nghị Quốc hội sớm ban hành chính sách để thực hiện”.
Nhiều đại biểu cũng bày tỏ tán thành với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội ở hầu hết cấp bậc quân hàm, bởi lẽ với quy định trên nhằm tận dụng được nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm, sức khỏe; đồng thời đảm chế độ, chính sách cho một bộ phận cán bộ khi nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
Ông Tô Văn Tám - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cho rằng: “Hiện tại, các sĩ quan từ Trung tá trở xuống theo Luật Bảo hiểm xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu chưa đủ 35 năm đóng tiền bảo hiểm nên không đủ 75% lương hưu. Việc tăng tuổi nghỉ hưu nhằm tiệm cận với quy định của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội để các sĩ quan khi về nghỉ hưu được hưởng chế độ. Hiện nay, một số sĩ quan công tác ở hải đảo xa xôi, điều kiện công tác vất vả gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng họ vẫn sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cần tính thêm hệ số năm công tác của các sĩ quan này nhằm tính tuổi nghỉ hưu cho các đối tượng”.
Đối với quy định tại khoản 2 Điều 13, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 5 năm; theo đại biểu như vậy sẽ có những vị trí “vượt trần” so với quy định của Bộ luật Lao động. Do đó đại biểu đề nghị nên xác định theo hướng kéo dài tuổi phục vụ không quá 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ và giao cho Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể.


Tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại, đặc biệt là ở khu vực nội thành, dù đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.
Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên vừa có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn Excelerate, Lockheed Martin, Space X và Google.
Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% áp dụng đồng loạt cho tất cả hàng hóa, dịch vụ thay vì loại trừ một số nhóm như đề xuất của Chính phủ.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản sáng 21/5 đã chủ trì buổi làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc thực hiện Chỉ thị số 07 và Chỉ thị số 36 của Thành ủy.
Sự đoàn kết, đồng lòng, trong đó có vai trò cấp ủy, chính quyền và MTTQ đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng của tuyến đường trục phát triển kinh tế phía Nam TP Hà Nội, có vai trò chiến lược trên địa bàn huyện Phú Xuyên.
Đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20/5/2025, tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
0