Ngày trở về của hơn 8.000 phạm nhân được đặc xá
Những phạm nhân được đặc xá do trong quá trình thi hành án đã có sự hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét. Phạm nhân Đỗ Văn Phong, 33 tuổi trú tại huyện Đông Anh cho biết, chỉ vì nghe theo lời rủ rê của bạn bè, Phong đã tham gia “đánh bạc” và phải nhận bản án 3 năm 9 tháng tù giam. Những ngày trong trại giam là những ngày Phong sống trong sự dằn vặt và hối hận. Bằng sự động viên của quản giáo, trong suốt thời gian thụ án, Phong đã luôn cố gắng cải tạo tốt, tích cực tham gia các hoạt động lao động và học tập do trại giam tổ chức. Sự ăn năn hối cải và tinh thần cải tạo tốt của Phong đã được ghi nhận, giúp anh nằm trong danh sách những phạm nhân được xét đặc xá trong đợt này sau khi mới chấp hành 18 tháng phạt tù.
Anh Đỗ Văn Phong - Người được đặc xá chia sẻ: "Từ ban giám thị đến cán bộ quản giáo đều rất quan tâm như là dạy dỗ, bảo ban, quan tâm nhiệt tình đến anh em phạm nhân. Mình lấy đó làm động lực để cố gắng cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và xã hội. Mình sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội, sớm ổn định cuộc sống và không phạm tội lần nữa".
Quyết định đặc xá không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật mà còn là cơ hội để những người lầm lỡ có thể viết lại trang mới cho cuộc đời mình. Đó là sự tiếp thêm động lực để họ hướng thiện, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Những ngày này, không chỉ riêng anh Phong mà hàng trăm phạm nhân khác cũng đang sống trong niềm hy vọng. Họ đã đếm ngược từng ngày để được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, người thân, bạn bè để được làm lại cuộc đời.
Sau khi công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, các trại tạm giam thuộc Công an thành phố đã tổ chức làm thủ tục đặc xá, cấp kinh phí và trang phục mới cho người được đặc xá. Nhằm tạo thuận lợi cho người được đặc xá trở về địa phương, Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng chức năng và công an cấp xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; vượt qua khó khăn, mặc cảm; phấn đấu trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Giám thị Trại Tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội cho hay: "Đơn vị đã có thông báo tới chính quyền địa phương, công an, ủy ban xã, phường để họ liên hệ quản lý người phạm tội trở về địa phương. Thứ hai là cũng thông báo để cho những người phạm tội được đặc xá đợt này phải chấp hành mọi nội quy, quy định của công tác đặc xá - về là phải khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú để họ biết và chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để cho họ tái hòa nhập cộng đồng".
Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá dịp 30/4 năm 2025 với tinh thần “đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra". Qua đó khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người lầm lỗi biết ăn năn hối cải, tu dưỡng trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời, khuyến khích những phạm nhân chưa được đặc xá lần này tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng.


Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, cùng hai đối tượng khác đã bị bắt tạm giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng.
Hơn 8.000 phạm nhân trên toàn quốc, bao gồm 139 phạm nhân tại hai trại tạm giam thuộc Công an thành phố Hà Nội, đã được đặc xá vào ngày 1/5.
Phòng An ninh Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội vừa đến thăm, trao hỗ trợ của các mạnh thường quân cho gia đình chị Lại Hải Yến, công nhân tử vong trong khi làm nhiệm vụ rạng sáng ngày 21/4.
Cơ quan điều tra đề nghị người dân đã mua thuốc sinh lý Kháu Vài Lèng giả, thuốc đại tràng HG giả của Chu Văn Diễn liên hệ với điều tra viên để cung cấp thông tin và được giải quyết theo quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hường (Sinh năm 1983; Nơi thường trú: ngõ Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội – tổ địa bàn huyện Gia Lâm phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền cơ sở vừa xử lý nhanh vụ cháy bãi phế liệu tại Công ty giấy Hưng Hà, xã Kiêu Kỵ.
0