Ngành vật liệu xây dựng đang từng bước xanh hóa

Ngày 01/11, Viện Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp với Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học vật liệu xây dựng Trung Quốc đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về “Vật liệu xây dựng thế kỷ XXI”, tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu trong nước và quốc tế; đồng thời thảo luận chương trình hành động hướng tới sự phát triển bền vững của ngành vật liệu xây dựng nói riêng và ngành xây dựng nói chung.

Được biết, trong thời gian qua, để đạt được mục tiêu bền vững, ngành vật liệu xây dựng đã từng bước thực hiện xanh hóa. Điều này thể hiện qua việc các doanh nghiệp đã ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất vật liệu. Từ đó cho ra đời các sản phẩm mới tiết kiệm điện năng, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường và có khả năng tái chế cao. Đây là xu thế tất yếu góp phần cụ thể hóa cam kết của Việt Nam tiến tới thực hiện phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ba trụ sở cơ quan nằm trên đường Tô Hiệu, quận Hà Đông đã bị bỏ hoang 17 năm kể từ thời điểm tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thành phố Hà Nội. Việc sử dụng không hiểu quả quỹ đất công hàng nghìn mét vuông này đang gây lãng phí lớn.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương dừng lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị từ nay tới tháng 7 – thời điểm Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sửa đổi có hiệu lực.

Sau hơn hai năm thi công, tuyến đường Lê Quang Đạo (TP. Hà Nội) kéo dài - một trong những công trình giao thông trọng điểm đang dần được hoàn thiện và sẽ thông xe toàn tuyến vào ngày 19/4.

UBND quận Nam Từ Liêm vừa thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 28 hộ gia đình tại phường Mễ Trì để phục vụ xây dựng công viên giải trí, trường học và các dự án thương mại.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.

Quyết định số 61 của UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra những quy định cụ thể để xử lý các thửa đất không đủ điều kiện tồn tại, qua đó ngăn chặn nhà siêu mỏng, siêu méo.