Nga và Iran tăng cường hợp tác kinh tế
Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và Iran đã phục hồi tích cực trong thời gian gần đây. Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng gần 10%.
Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định tầm quan trọng của Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc-Nam, gọi đây là “một trong những dự án trọng điểm giữa hai nước”. Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Iran sang nhiều lĩnh vực khác.

Về phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Akbar Ahmadian khẳng định mối quan hệ Nga-Iran sẽ tiếp tục phát triển dưới thời tân Tổng thống Masoud Pezeshkian, người luôn ủng hộ việc duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga.
Cuộc họp của các quan chức an ninh cấp cao BRICS và BRICS+ diễn ra tại St. Petersburg từ ngày 10/12 tháng 9. Nga đã đảm nhận vai trò chủ tịch BRICS từ đầu năm 2024, trong thời gian này, nhóm đã kết nạp thêm các thành viên mới gồm Ai Cập, Iran, UAE, Ả Rập Xê-út và Ethiopia.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
0