Nga tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh hoà bình mới
Phát biểu với tờ Sputnik, Thứ trưởng Galuzin cho biết Nga đã được thông tin về việc Kiev hy vọng đạt được tối hậu thư từ công thức hoà bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời cũng nhận thấy sự coi thường có chủ ý đối với các sáng kiến khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine kéo dài hai ngày (15 - 16/6) tại Thụy Sĩ đã kết thúc với kết quả không như mong đợi. Trung Quốc đã từ chối tham dự hội nghị và một số quốc gia có ảnh hưởng bên ngoài phương Tây từ chối ký vào tuyên bố chung, bao gồm Brazil, Nam Phi, Ấn Độ và Saudi Arabia. Iraq và Jordan đã yêu cầu rút chữ ký ngay sau ngày hội nghị diễn ra.


Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam không quản ngại khó khăn, tiếp tục quá trình tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt sau trận động đất lịch sử tại Myanmar.
Tường nhà nứt toác, đổ sập, thiếu phương tiện và nhân lực cứu nạn, người dân và bệnh nhân ngủ ngoài trời - đây là tình hình sau động đất ở thành phố Mandalay.
Bộ trưởng Ngoại giao các nước NATO nhóm họp trong hai ngày 3-4/4 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu, đặc biệt liên quan đến vấn đề chi tiêu quốc phòng và cam kết bảo vệ đồng minh.
Đại diện Bộ An ninh Giảm nhẹ và Tái định cư Myanmar đã cảm ơn và bày tỏ ấn tượng với năng lực cứu hộ của Việt Nam, trong cuộc làm việc với Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam.
Các biện pháp thuế quan của Mỹ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia, trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu ngày càng gia tăng.
Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,7 độ tại Myanmar tiếp tục tăng mạnh lên 3.085 người, cộng đồng quốc tế đang khẩn trương triển khai cứu trợ nhân đạo giữa bối cảnh nước này đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng.
0