Nga, Trung Quốc ký thỏa thuận liên chính phủ về thương mại

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8/5 đã ký một tuyên bố chung nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu tại Điện Kremlin sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, ông Putin cho biết, quan hệ Nga - Trung đang được duy trì tốt đẹp và hai nước sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ tiền tệ quốc gia của họ được sử dụng trong các giao dịch chung.

Theo đó, ông Putin cho biết thỏa thuận liên chính phủ cũng đã được ký kết nhằm khuyến khích và bảo vệ lẫn nhau trong thương mại. Các bước phối hợp đang được thực hiện ở Nga và Trung Quốc để chuyển đổi các khoản thanh toán giữa các nước sang tiền tệ quốc gia, góp phần đáng kể vào việc làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại.

Mục tiêu của thỏa thuận là tiến tới việc mọi hoạt động thương mại đối ngoại của Nga - Trung Quốc đều được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh một hệ thống thương mại song phương ổn định đã được xây dựng, được bảo vệ đáng tin cậy khỏi ảnh hưởng của các nước thứ ba và các xu hướng tiêu cực trên thị trường thương mại thế giới.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga cho biết, Nga và Trung Quốc cũng có một thỏa thuận cùng nhau kỷ niệm một dịp quan trọng khác vào tháng 9 tại Bắc Kinh: Kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II, tôn vinh ký ức về những người lính Liên Xô và Trung Quốc đã cùng nhau chiến đấu chống lại chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Nga nên tiếp tục tăng cường hợp tác thực tế trong nhiều lĩnh vực, củng cố cơ sở vật chất của hợp tác chiến lược toàn diện, liên tục mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tại Ai Cập, nghề chạm khắc đồng, một phần di sản văn hóa của quốc gia này đang có nguy cơ bị mai một và chìm vào quên lãng do sự xuất hiện của công nghệ mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8/5 đã ký một tuyên bố chung nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chính phủ Ấn Độ ngày 8/5 cho biết, Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào khu vực thành phố Jammu, trong đó tập trung vào các trạm quân sự xung quanh khu vực Kashmir.

Vào lúc 0 giờ 14 ngày 9/5 (giờ Việt Nam), lịch sử Giáo hội Công giáo đã chứng kiến một bước ngoặt trọng đại khi ông Robert Prevost, một linh mục người Mỹ, chính thức được bầu làm Giáo hoàng, trở thành vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong hơn 2.000 năm lịch sử của Giáo hội.

Bộ trưởng thông tin Pakistan, ông Attaullah Tarar tuyên bố rằng, lực lượng Pakistan đã loại bỏ 40 đến 50 binh sĩ Ấn Độ trong quá trình chiến đấu và phá hủy toàn bộ sở chỉ huy lữ đoàn tại Đường kiểm soát phân chia Kashmir của Pakistan và Ấn Độ ngày 8/5.

Mỹ và Anh được kỳ vọng sẽ công bố một thỏa thuận thương mại nhằm giảm thuế đối với một số mặt hàng – đánh dấu bước đột phá đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan lên nhiều quốc gia trên thế giới.