Nga: Thế giới thiếu cơ chế kiểm soát vũ khí

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cáo buộc Mỹ đã châm ngòi cho các cuộc xung đột trên toàn thế giới và phá vỡ các hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng của chiến tranh lạnh.

Ông cho biết Nga sẽ phát triển quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Triều Tiên và Venezuela để đáp trả. Theo Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov, không thể quay trở lại mức độ tin tưởng tối thiểu do các tiêu chuẩn kép của phương Tây. Nếu không có sự tin tưởng, không thể tạo ra một cơ chế hiệu quả để kiểm soát.

Nga và Mỹ, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất, đều bày tỏ sự tiếc nuối về sự tan rã của các hiệp ước kiểm soát vũ khí nhằm làm chậm cuộc chạy đua vũ trang và giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Mỹ đổ lỗi cho Nga về sự sụp đổ của các thỏa thuận như Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 1972 và Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987.

Washington chính thức rút khỏi Hiệp ước INF vào năm 2019 với lý do Nga vi phạm, nhưng Moscow đã phủ nhận điều này. Mỹ đã rút khỏi hiệp ước ABM vào năm 2002.

Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2023 đã đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước New START hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược của cả hai bên, đổ lỗi cho sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine. Tuy nhiên, Moscow vẫn tuân thủ các giới hạn về đầu đạn, tên lửa và máy bay ném bom theo thỏa thuận.

Ông Gerasimov cho biết việc triển khai tên lửa của Mỹ ở châu Âu và châu Á đang thúc đẩy "một cuộc chạy đua vũ trang tấn công chiến lược". Việc Mỹ tăng cường lực lượng tại Philippines là mối quan tâm đặc biệt của Nga. Ông cho biết Nga đã chứng kiến hoạt động gia tăng của liên minh quân sự NATO do Mỹ lãnh đạo gần biên giới Nga. Sau khi Ukraine tấn công lãnh thổ Nga vào tháng trước bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp, Mỹ đã trở thành bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.