Nga tập trận với tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars
29/03/2023, 21:45


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine để tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine.
Lực lượng đặc nhiệm Israel đã giết chết một thủ lĩnh nhóm nổi dậy trong một cuộc đột kích ở miền Nam, theo người dân và các nhân viên y tế tại Dải Gaza cho biết ngày 19/5.
Quân đội Israel ngày 18/5 thông báo đã bắt đầu “chiến dịch trên bộ quy mô lớn” tại cả miền Bắc và miền Nam Dải Gaza, trong bối cảnh chiến dịch quân sự mới tại khu vực này đang được đẩy mạnh.
Quân đội Nga ngày 18/5 đã tiến hành tấn công quy lớn bằng máy bay không người lái (UAV), được phóng đi từ vùng Krasnodar, Belgorod, vùng Kursk của Nga và bán đảo Crimea vào Ukraine.
Quân đội Nga hôm nay 18/5 đã tiến hành tấn công quy lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố một chiến dịch ném bom mới tại Dải Gaza nhằm đánh bại phong trào Hamas.
Quân đội Israel ngày 16/5 đã tiến hành các cuộc không kích vào hai cảng Hodeidah và as-Salif của Yemen, nhằm đáp trả việc lực lượng Houthi phóng tên lửa về phía Israel.
Phái đoàn của Nga và Ukraine ngày 16/5 đã có cuộc gặp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai bên trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài hơn 3 năm qua.
Cuộc đàm phán được kỳ vọng giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua đã không diễn ra như dự kiến ban đầu.
Mỹ và Qatar đã hoàn tất thỏa thuận trị giá gần 2 tỷ USD về việc bán 8 máy bay không người lái (UAV) MQ-9B SkyGuardian, do Tập đoàn General Atomics sản xuất, vào ngày 14/5.
Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 13/5 tiếp tục phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tấn công vào Israel.
Quân đội Israel ngày 13/5 đã tiến hành không kích hai bệnh viện tại thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza, khiến ít nhất 18 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ngày 13/5 đã ký kết Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế chiến lược.
Cuộc không chiến giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra ngày 7/5, khi Ấn Độ phát động chiến dịch Sindoor, được mô tả là một trong những trận không chiến lớn nhất kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Sự kiện này cũng cho thấy các cuộc không chiến hiện đại giờ đây chủ yếu diễn ra ngoài tầm nhìn và radar được sử dụng để dẫn đường cho tên lửa, thay thế hoạt động quan sát bằng mắt thường của phi công.
Tình hình an ninh tại Thủ đô Tripoli của Libya xuất hiện những diễn biến căng thẳng sau khi một thủ lĩnh vũ trang có ảnh hưởng bị cho là đã thiệt mạng.
Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được Hamas trả tự do sau 19 tháng bị giam giữ vào rạng sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thực thi tại Dải Gaza.
Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong đêm Chủ Nhật 11/5.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Điện Kremlin đã lên tiếng trước những tuyên bố ngày 10/5 của châu Âu và Ukraine về việc triển khai một lệnh ngừng bắn 30 ngày với Nga trong tuần tới.
Ngày 10/5, Pakistan đáp trả việc Ấn Độ phóng thêm một loạt tên lửa nhắm vào ba căn cứ không quân quan trọng nhất của nước này, Islamabad đã phát động chiến dịch quân sự chống lại Ấn Độ, nhắm mục tiêu vào nhiều căn cứ bao gồm một địa điểm lưu trữ tên lửa ở miền Bắc quốc gia láng giềng.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, sự tham gia của Bình Nhưỡng vào cuộc chiến Nga - Ukraine là hoàn toàn chính đáng, gọi đây là hành động bảo vệ “quốc gia anh em”.
Truyền thông Ukraine đưa tin, Nga đóng cửa không phận trên khu vực thao trường quân sự và bãi phóng tên lửa Kapustin Yar từ ngày 12-13/5. Điều này làm dấy lên đồn đoán về khả năng nước này sẽ tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo.
Pakistan đã khởi động chiến dịch quân sự mang tên “Bunyan-ul-Marsoos” vào ngày 10/5, nhằm trả đũa các động thái được cho là khiêu khích và tấn công quân sự từ phía Ấn Độ. Chiến dịch bao gồm các cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa Fateh nhắm vào nhiều cơ sở quân sự Ấn Độ.
Pakistan cho biết vào sáng 10/5, Ấn Độ đã bắn tên lửa vào ba căn cứ không quân của nước này, bao gồm một căn cứ gần Thủ đô Islamabad. Tuy nhiên, hệ thống phòng không Pakistan đã đánh chặn hầu hết các tên lửa này.
Ngay từ khi giành độc lập khỏi thực dân Anh vào năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã có ba lần đối đầu vì tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt tại khu vực Kashmir – một vùng núi chiến lược mà cả hai đều tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, cuộc xung đột lần này có điểm khác, chủ yếu diễn ra dưới hình thức đụng độ quy mô nhỏ, chiến tranh thông tin, hoặc các hoạt động bán quân sự ở biên giới.
Quân đội Pakistan ngày 10/5 tố cáo Ấn Độ phóng thêm một loạt tên lửa nhắm vào ba căn cứ không quân của nước này. Islamabad đã phát động chiến dịch quân sự đáp trả hành động gây hấn của New Delhi.
Quân đội Ấn Độ ngày 9/5 cáo buộc Pakistan tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác dọc biên giới phía Tây Ấn Độ, từ đêm ngày 8/5 đến rạng sáng 9/5.
Căng thẳng Ấn Độ và Pakistan đã bước sang giai đoạn nguy hiểm mới khi hai bên sử dụng máy bay không người lái (drone) tấn công qua lại lẫn nhau.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa trực tiếp thị sát một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn, mô phỏng tình huống phản công hạt nhân. Cuộc diễn tập bao gồm phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và pháo tầm xa.
Bộ trưởng thông tin Pakistan, ông Attaullah Tarar tuyên bố rằng, lực lượng Pakistan đã loại bỏ 40 đến 50 binh sĩ Ấn Độ trong quá trình chiến đấu và phá hủy toàn bộ sở chỉ huy lữ đoàn tại Đường kiểm soát phân chia Kashmir của Pakistan và Ấn Độ ngày 8/5.
Tình hình chiến sự Ukraine trong ngày 8/5 đã tạm lắng xuống, sau khi lệnh ngừng bắn ba ngày nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 8/5 (giờ Nga). Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều tố cáo bên còn lại cố tình vi phạm ngừng bắn.
Lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất đã chính thức có hiệu lực từ nửa đêm ngày 8/5 theo giờ Moscow (tức 4 giờ sáng nay, giờ Việt Nam).
New Delhi đã phải cho đóng cửa 21 sân bay trên khắp miền Bắc và Tây Bắc để đảm bảo an toàn, đồng thời đặt các bang biên giới với Pakistan trong tình trạng báo động đỏ, sau khi Pakistan đe dọa đáp trả chiến dịch quân sự mới đây của Ấn Độ.
Ấn Độ và Pakistan đã nã pháo vào nhau qua đường ranh giới kiểm soát tạm thời ở khu vực Kashmir, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia.
Đòn không kích của Ấn Độ vào Pakistan ngày 7/5 đã thổi bùng trở lại điểm nóng Nam Á. Phía sau vụ tấn công là loạt chi tiết đáng chú ý, từ vũ khí do Trung Quốc sản xuất, vai trò kiềm chế của Mỹ đến thông điệp cứng rắn mà New Delhi muốn gửi đi.
Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể nghi là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này.
Không thể hiện bằng văn bản được ký kết, chỉ thông qua tuyên cáo miệng, Mỹ và phe phiến binh người Houthi ở Yemen đồng thời cho biết cùng ngừng tấn công quân sự nhằm vào nhau.
Lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất đã chính thức có hiệu lực từ nửa đêm ngày 8/5 theo giờ Moscow (tức 4 giờ sáng nay, giờ Việt Nam).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/5 tuyên bố, Kiev vẫn giữ nguyên lời đề nghị ngừng bắn trong 30 ngày trong cuộc xung đột với Nga, trong khi Điện Kremlin không đưa ra phản hồi nào về đề xuất này.
Trước lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, Nga đang triển khai loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm bảo vệ thủ đô Moscow khỏi nguy cơ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và các mối đe dọa khác.
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát các nhà máy sản xuất đạn dược và máy móc vào hôm nay, 7/5.
Lần thứ hai chỉ trong hơn một tuần, một máy bay phản lực chiến đấu F/A-18E Super Hornet trên tàu sân bay USS Harry S. Truman đã bị mất tích ở Biển Đỏ. Hai phi công trên máy bay rất may chỉ bị thương nhẹ trong vụ việc.
Ấn Độ vừa tiến hành một cuộc không kích nhằm vào Pakistan. Đây là hành động xâm nhập sâu nhất của New Delhi vào lãnh thổ không tranh chấp của Pakistan kể từ cuộc chiến tranh giữa hai nước năm 1971.
Ấn Độ thông báo đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào các "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở cả lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý vào rạng sáng 7/5, làm bùng phát căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á.
Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng ở Nam Á leo thang khi Ấn Độ xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích vào 9 địa điểm tại lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Islamabad kiểm soát. Phía Pakistan xác nhận có thương vong dân thường.
Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết trong đêm 5/5, phòng không Nga đã chặn 19 thiết bay không người lái (UAV) hướng về thành phố này.
0