Nga - Mỹ xem xét mở dự án chung tại Bắc Cực
Thông tin trên được ông Kirill Dmitriev, giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga đưa ra, sau cuộc gặp giữa phái đoàn Nga - Mỹ ở Riyadh, Ả Rập Xê Út.
Trả lời báo chí, ông Kirill Dmitriev cho biết, cuộc gặp tập trung thảo luận các định hướng chung, đồng thời đề cập đến một số lĩnh vực hợp tác cụ thể, trong đó có các dự án tại Bắc Cực.
Cũng theo quan chức này, Mỹ đã nhận thức rõ thiệt hại 300 tỷ USD từ việc các công ty Mỹ rút khỏi thị trường Nga. Ông kỳ vọng một số công ty Mỹ sẽ sớm quay trở lại Nga, nối lại các dự án hợp tác.
Ông Kirill Dmitriev cũng cho biết: “Chúng tôi dự kiến, một số công ty Mỹ sẽ quay trở lại thị trường Nga sớm nhất là vào quý II/2025. Tuy nhiên, quá trình quay trở lại sẽ không dễ dàng, vì nhiều phân khúc đã có những công ty khác chiếm giữ”.
Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo, hai bên đã đạt thỏa thuận về việc thiết lập đối thoại trong các lĩnh vực kinh tế như năng lượng và không gian. Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định, viễn cảnh chấm dứt xung đột ở Ukraine có thể mở khóa liên minh kinh tế lịch sử giữa Washington và Moscow, mở ra cơ hội hợp tác đầy hứa hẹn.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
0