Nga - Iran tăng cường mối quan hệ song phương

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian ngày 11/10 đã có cuộc gặp mặt lần đầu tiên bên lề một hoạt động văn hóa ở thủ đô Ashgabat của Turkmenistan.

Trong bối cảnh căng thẳng với Washington và Liên minh châu Âu về cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ với các nước thuộc "Đông toàn cầu" và "Nam toàn cầu".

Trong cuộc gặp, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, quan hệ kinh tế giữa Moscow và Tehran đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Ông cũng cho rằng một trật tự thế giới mới đang hình thành, với sự nổi lên của các trung tâm tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng chính trị mới.

Về phía Iran, Tổng thống Pezeshkian cho biết, quan hệ hai nước trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa đang được củng cố từng ngày. Ông nhấn mạnh rằng, sự hợp tác giữa Iran và Nga cần được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước cùng chịu áp lực từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Hai bên đang gần hoàn tất một thỏa thuận đối tác chiến lược, mà ông Pezeshkian hy vọng sẽ được ký kết tại Hội nghị BRICS sắp tới.

Ông Putin đã mời Tổng thống Iran tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Kazan của Nga từ ngày 22 đến 24 /10 và Tổng thống Iran đã chấp nhận lời mời này. Ông Pezeshkian cũng lưu ý rằng Iran và Nga có nhiều năng lực có thể hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh tình hình khu vực đang trở nên phức tạp.

Tổng thống Nga kêu gọi sự thảo luận rộng rãi về thế giới đa cực mới và sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại trong nhiều diễn đàn khác nhau, bao gồm cả Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bổ nhiệm thêm một loạt chỉ huy quân đội mới, sau khi nhiều tướng lĩnh hàng đầu thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc bổ sung thêm 36 quốc gia vào danh sách có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian tới.

Cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và Iran đã bước sang ngày thứ tư, với số thương vong tiếp tục tăng cao ở cả hai phía.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã có cuộc diện đàm với Thủ tướng Israel vào ngày 15/6, tuyên bố rằng đàm phán là cần thiết để giải quyết khủng hoảng Israel-Iran.

Trận động đất mạnh 6,1 độ xảy ra tại Peru ngày 15/6 khiến ít nhất 6 người thương vong.

Ấn Độ đã bắt đầu mở cửa trở lại các điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực Kashmir, sau 2 tháng xảy vụ tấn công khiến 26 người thiệt mạng tại khu vực Pahalgam.