Nga giành quyền kiểm soát 420km2 lãnh thổ Ukraine

Nga đã giành quyền kiểm soát 420 km2 lãnh thổ Ukraine kể từ ngày 14 tháng 6. Thông tin trên được Thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Sergei Shoigu đưa ra tại cuộc gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ở Thủ đô Baku.

Cũng theo ông Shoigu, dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy quân đội Ukraine đã mất hơn 155 nghìn binh sĩ, tương đương gần 60 nghìn người mỗi tháng. Trước khi đến thăm Azerbaijan, Thư ký Hội đồng An ninh Nga ông Sergei Shoigu đã đến thăm Iran và có cuộc gặp với tổng thống và các quan chức an ninh cấp cao của quốc gia này.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Iran đang cân nhắc phản ứng sau khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Thủ đô Tehran vào tuần trước. Nga đã lên án vụ ám sát ông Ismail Haniyeh và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tránh những bước đi có thể đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn và tàn khốc hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ít nhất 85 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel khi nước này gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza.

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.