Nga đơn phương ngừng bắn 30 giờ dịp lễ Phục sinh
Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (19/4) bất ngờ tuyên bố ngừng bắn đơn phương kéo dài 30 giờ nhân dịp lễ Phục sinh theo Chính thống giáo.
Theo thông báo chính thức từ Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 22h ngày 19/4 đến 4h ngày 22/4 (giờ Việt Nam), đúng vào thời điểm lễ Phục sinh - một trong những dịp lễ quan trọng nhất đối với cộng đồng Chính thống giáo tại Nga và Ukraine. Phía Moscow nhấn mạnh rằng, đây là “cử chỉ thiện chí nhân đạo”, nhằm tạo điều kiện cho người dân hai bên có thể cử hành nghi lễ tôn giáo trong an toàn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Xuất phát từ mục đích nhân đạo, kể từ 18h hôm nay đến 0h thứ Hai, phía Nga tuyên bố ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh. Tôi đã ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động quân sự trong khoảng thời gian này. Chúng tôi hy vọng phía Ukraine cũng sẽ tuân thủ”.
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, ông Valery Gerasimov, ngay sau đó đã chỉ thị cho toàn bộ các đơn vị chiến đấu tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn, đồng thời yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng nhằm ứng phó với “mọi hành vi khiêu khích”.
Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, các lực lượng đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine sẽ tạm dừng mọi hoạt động tấn công trong thời gian này, nhưng vẫn giữ thế phòng thủ và giám sát chiến trường.
Phía Ukraine tiếp nhận thông tin một cách thận trọng. Trong phát biểu cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông không phản đối ý tưởng ngừng bắn, nhưng cho rằng "mọi sáng kiến hòa bình đều cần xuất phát từ thiện chí thực sự chứ không thể là công cụ truyền thông chính trị". Ông cũng đề xuất, thời gian ngừng bắn nên được kéo dài thay vì chỉ giới hạn trong 30 giờ, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện có sự giám sát quốc tế.
Tuy nhiên, các vụ giao tranh vẫn được ghi nhận ngay sau thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Theo phóng viên RT Andrey Filatov đưa tin từ khu vực Pokrovsk (thuộc Donetsk), chỉ trong vòng một giờ sau thời điểm bắt đầu ngừng bắn, đã xảy ra nhiều vụ vi phạm. Nga cáo buộc Ukraine sử dụng pháo hạng nặng và bom chùm, trong khi Ukraine tố cáo các máy bay không người lái cảm tử của Nga xuất hiện trên không phận nước này.
Trong khi đó, bình luận về động thái của Nga, giới phân tích quốc tế cho rằng, lệnh ngừng bắn lần này có thể là bước đi chiến lược nhằm mở đường cho các kênh đối thoại hậu trường. Michael Maloof, cựu chuyên gia an ninh Lầu Năm Góc nhận định lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh của Tổng thống Vladimir Putin thể hiện rõ mong muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine của Nga. Đồng thời, động thái này cũng tạo cơ hội để Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy tái lập quan hệ ngoại giao với Moscow và công nhận Nga là đối tác chiến lược bình đẳng.
Có chung quan điểm, bà Maria Snegovaya, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng, động thái này cho thấy Tổng thống Putin đang cố gắng gửi thông điệp tích cực tới Washington, vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ “rút lui” khỏi các nỗ lực hòa giải nếu Moscow hay Kiev làm quá trình chấm dứt chiến sự trở nên phức tạp.
Bà Maria Snegovaya, chuyên gia phân tích tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) chia sẻ: “Đây là một động thái từ phía Tổng thống Putin nhằm làm hài lòng ông Trump, mặc dù yêu cầu ban đầu từ Washington là một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày. Thay vào đó, Nga đã đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn chỉ trong vài ngày nhân dịp lễ Phục sinh, mà không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraine”.
Một số ý kiến khác đánh giá, việc Nga chủ động đưa ra thời gian ngừng bắn ngắn trong dịp lễ lớn, sau khi từ chối lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn toàn diện mà phía Mỹ đề xuất - có thể là phép thử phản ứng từ các bên liên quan trước khi mở rộng cánh cửa đàm phán.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Quyết định ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh sẽ là phép thử đối với sự chân thành, ý chí và khả năng của Ukraine trong việc tuân thủ các thỏa thuận, cũng như tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng Ukraine. Về phần mình, chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại và hoan nghênh nỗ lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các quốc gia thành viên BRICS và tất cả những ai ủng hộ một giải pháp hòa bình, công bằng cho cuộc khủng hoảng này”.
Đáng chú ý, cùng ngày với tuyên bố ngừng bắn, một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên đã diễn ra. Ukraine đã tiếp nhận 277 binh sĩ được Nga phóng thích, trong khi 246 quân nhân Nga được đưa tới Belarus để điều trị phục hồi.
Đây là đợt trao đổi lớn thứ tư từ đầu năm 2025, với vai trò trung gian nổi bật của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Động thái này càng củng cố nhận định rằng, giữa hai bên vẫn còn duy trì một số kênh liên lạc hiệu quả, dù ở mức độ hạn chế và chủ yếu diễn ra thông qua bên thứ ba.


Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan cho biết đã bắt giữ 4 nghi phạm thuộc công ty xây dựng chịu trách nhiệm thi công tòa nhà chọc trời bị sập ở Bangkok trong trận động đất hôm 28/3.
Israel đang xem xét khả năng tiến hành một “cuộc tấn công có giới hạn” nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, bất chấp việc Washington từ chối ủng hộ hành động quân sự này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang kỳ vọng có thể thiết lập một lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ giữa Nga và Ukraine ngay trong tuần tới.
Mỹ và Iran vừa kết thúc vòng đàm phán gián tiếp thứ hai tại Rome, Italy với một số tín hiệu tích cực, đồng thời xác nhận đã đạt được một số tiến triển và nhất trí nối lại đàm phán tại Oman vào ngày 26/4 tới.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba khẳng định Tokyo sẽ không thảo luận vấn đề an ninh trong các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh hai vấn đề này cần được giải quyết một cách độc lập.
Giới phân tích quốc tế cho rằng, lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ nhân dịp lễ Phục sinh của Nga có thể là bước đi chiến lược nhằm mở đường cho các kênh đối thoại hậu trường.
0