Nga đề xuất Liên hợp quốc quản lý Ukraine
Ngày 27/3, ông Putin cho biết, Kiev hiện không có chính quyền hợp pháp do nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã hết hạn mà không tổ chức bầu cử.
Phát biểu tại Moscow, Tổng thống Putin cho rằng Nga không thể ký bất kỳ thỏa thuận nào với chính quyền Ukraine hiện nay vì “các nhà lãnh đạo mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào”.
Ông đề xuất áp dụng mô hình quản lý tạm thời dưới khuôn khổ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc để tổ chức bầu cử, thiết lập một chính phủ “có năng lực và được người dân tin tưởng”. Ông nhấn mạnh, đây chỉ là một trong những phương án khả thi để hướng đến chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định Moscow ủng hộ giải pháp hòa bình nhưng “không phải bằng mọi giá”.
Trước đó, phía Nga nhiều lần đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky và sắc lệnh cấm Ukraine đàm phán với Nga. Ông Putin lập luận rằng theo Hiến pháp Ukraine, tổng thống không thể tự gia hạn nhiệm kỳ, ngay cả trong tình trạng thiết quân luật.
Đề xuất của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vừa đạt thỏa thuận tạm ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đen, với vai trò trung gian của Mỹ.


Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.
Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
0