Nga cảnh báo Pháp, Anh vì 'cởi trói' vũ khí cho Ukraine
Tuyên bố trên được một quan chức ngoại giao của Nga đưa ra chỉ vài giờ sau khi Pháp xác nhận cho phép Ukraine sử dụng tên lửa SCALP-EG để tấn công Nga nhằm mục đích tự vệ.
Theo Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) - ông Mikhail Ulyanov, phía Ukraine không thể tự mình sử dụng loại tên lửa này vì họ không có khả năng công nghệ để tự tiến hành các hoạt động như vậy. Nhà ngoại giao này cũng gọi quyết định của Mỹ, Anh và Pháp là nguy hiểm, ông lưu ý rằng những người thực hiện các hành động này đều nhận thức được hậu quả tiêu cực của họ.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng chỉ trích tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Pháp để tấn công lãnh thổ Nga. Bà Zakharova cho rằng, lập trường của Pháp không giúp ích cho Ukraine mà còn làm xấu đi vị thế của nước này trong cuộc xung đột hiện tại.
Trước đó, Nga đã đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS và Storm Shadow bằng cách phóng tên lửa siêu vượt âm mới vào cơ sở công nghiệp quân sự tại thành phố Dnepropetrovsk của Ukraine. Theo chuyên gia, tên lửa siêu vượt âm của Nga mang theo một thông điệp kêu gọi các nước phương Tây không nên cung cấp khả năng tấn công tầm xa cho nhu cầu chiến thuật hiện tại của Ukraine. Nếu không, Moskva có quyền tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ và Anh.


Một ngày sau khi Mỹ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu “Vòm Vàng”, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ kế hoạch phát triển và triển khai hệ thống này.
Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.
Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.
Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.
Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.
Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.
0