NATO sẽ nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP
Bình luận của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, ở thời điểm chỉ còn 6 tuần nữa, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ được tổ chức vào ngày 24-25/6 ở The Hague của Hà Lan. Các nước thành viên NATO đang nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm ngăn chặn sự tái diễn của các mối đe dọa trong quá khứ từ ông Trump về việc rút khỏi liên minh hoặc làm suy yếu cam kết của Washington đối với phòng thủ tập thể.
Trước đó, Đức đã ủng hộ yêu cầu của ông Trump về việc tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO lên 5% GDP, trong khi Washington kêu gọi các nước loại bỏ bất kỳ "mắt xích yếu" nào trong liên minh do thiếu đầu tư quân sự.
Mục tiêu chi tiêu quốc phòng hiện tại của NATO là 2% GDP và theo ước tính thì 22/32 thành viên của liên minh này hiện đã đạt hoặc vượt mục tiêu trên. Tuy nhiên, sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, nhiều nhà lãnh đạo NATO cho rằng mục tiêu đó còn thấp.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte mới đây đã đưa ra một đề xuất cho các đồng minh, cam kết chi 3,5% chi tiêu quân sự trực tiếp vào năm 2032 và thêm 1,5% chi tiêu liên quan đến an ninh nói chung. Kế hoạch tổng thể này đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ.


Nga và Ukraine ngày 16/5 đã công bố kết quả cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 2022, diễn ra tại Cung điện Dolmabahce, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Thủ đô Seoul, Hàn Quốc vừa tổ chức một cuộc thi vô cùng đặc biệt mà người tham gia chỉ cần ngồi yên và không làm gì cả.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế cao hơn đối với những quốc gia không đạt được thỏa thuận với Washington.
Quân đội Israel ngày 16/5 đã tiến hành các cuộc không kích vào hai cảng Hodeidah và as-Salif của Yemen, nhằm đáp trả việc lực lượng Houthi phóng tên lửa về phía Israel.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/5 tuyên bố rằng, ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngay khi có thể.
Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết, Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên trong những ngày tới.
0