NATO kêu gọi châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng
Phát biểu với báo chí sau khi chủ trì cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở Brussels, Bỉ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP là không đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.
Ông Rutte gợi ý cân nhắc tăng lên mốc 3% GDP như Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã yêu cầu. Ngoài ra, ông Rutte nhận định, NATO không những phải chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng mà còn phải sử dụng ngân sách hiệu quả hơn.
Hơn nữa, Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu với những biện pháp khuyến khích thúc đẩy các công ty quốc phòng thiết lập thêm dây chuyền sản xuất và thuê thêm công nhân, khi hỗ trợ từ phương Tây dành cho Ukraine đang làm cạn kiệt kho vũ khí.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine gần ba năm trước, NATO đã nhất trí rằng mục tiêu 2% phải là mức sàn chứ không phải mức trần cho chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, khoảng 1/3 thành viên của khối chưa đáp ứng được con số trên. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 năm sau, từng đe dọa không bảo vệ các thành viên NATO không hoàn thành cam kết chi tiêu quốc phòng.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0