Nắng nóng trên 52 độ C tại miền nam Pakistan

Ở tỉnh Sindh phía nam Pakistan, nhiệt độ đã tăng lên trên 52 độ C, đạt mức cao nhất trong mùa hè này và gần với mức cao kỷ lục 54 độ C từng được ghi nhận.

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế cho biết nhiệt độ cực đoan trên khắp châu Á trong tháng qua đã trở nên tồi tệ, với nguyên nhân chính là do tình trạng biến đổi khí hậu.

Tại Mohenjo Daro, một thị trấn ở Sindh nơi có các địa điểm khảo cổ nền văn minh Thung lũng Indus được xây dựng vào năm 2500 trước Công nguyên, nhiệt độ đã tăng cao tới 52,2 độ C trong 24 giờ qua.

Mohenjo Daro vốn là một thị trấn nhỏ có mùa hè nóng bức, mùa đông ôn hòa và lượng mưa ít. Khu chợ ở đây có tiệm bánh, quán trà, cơ khí, cửa hàng sửa chữa điện tử và rau quả, thường rất nhộn nhịp khách hàng. Nhưng trong đợt nắng nóng hiện nay, các cửa hàng gần như không có khách.

Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở Pakistan là vào năm 2017, với mức 54 độ C tại thành phố Turbat, nằm ở tỉnh Balochistan phía Tây Nam.

Dự kiến, đợt nắng nóng sẽ giảm dần ở thị trấn Mohenjo Daro và các khu vực lân cận, nhưng một đợt nắng nóng khác dự kiến sẽ tấn công các khu vực khác ở Sindh, bao gồm thủ đô Karachi - thành phố lớn nhất của Pakistan.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 đã lên tiếng bảo vệ chính sách thuế quan gây tranh cãi của mình, kêu gọi người dân Mỹ “giữ vững lập trường” nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Myanmar đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi những cơn mưa trái mùa bắt đầu trút xuống các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, bởi trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra vào hôm 28/3.

Thành phố Gyeongju, Hàn Quốc thường tổ chức Lễ hội hoa anh đào thường niên vào ngày 4/4 và 6/4, thu hút du khách chiêm ngưỡng những bông hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp.

Tết Thanh minh là một trong những lễ hội lâu đời nhất của Trung Quốc, được tổ chức sôi nổi với các hoạt động văn hóa phi vật thể và các màn biểu diễn dân gian đặc sắc.

Ai Cập sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza, với sự tham dự của Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Pháp và Quốc vương Jordan.

Số người thiệt mạng do trận động đất tại Myanmar đã tăng lên gần 3.500 người, ngoài ra có 4.671 người bị thương và 214 người khác vẫn mất tích, theo truyền thông nhà nước Myanmar.