Nâng mức giảm trừ gia cảnh nên được thực hiện sớm

Khoảng hai năm nữa, Luật Thuế thu nhập cá nhân mới có hiệu lực. Tuy nhiên, nội dung liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh trong Luật cần được xem xét sớm hơn.

Bộ Tài chính đã đề xuất thay đổi mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhưng thời gian chờ đợi đến khi trình Quốc hội vào tháng 10/2025 và thông qua vào tháng 5/2026 là quá dài, trong khi áp lực tài chính với người dân ngày càng lớn.

Theo quy định, mức giảm trừ gia cảnh chỉ được xem xét thay đổi khi chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20% so với lần điều chỉnh gần nhất.

Tính từ năm 2020 đến nay, CPI đã tăng gần 16% tiệm cận gần mức điều chỉnh. Như vậy, trong khi chi phí sinh hoạt tăng thì người dân cũng phải chịu mức thuế cao hơn, gia tăng gánh nặng tài chính, còn mức giảm trừ gia cảnh vẫn tiếp tục giữ nguyên chưa thay đổi.

Ông Lê Xuân Trường, giảng viên Học viện Tài chính, cho biết: “Nói đến giảm trừ gia cảnh, về đạo lý phải gắn với mặt bằng chung của mức sống dân cư, nhưng về cơ sở pháp lý phải tuân thủ theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007. Theo luật này, khi chỉ số CPI tăng trên 20% thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh”.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế dự kiến sẽ được Quốc hội thảo luận vào kỳ họp tháng 10/2025, thông qua vào kỳ họp tháng 5/2026, có thể áp dụng từ năm 2027.

Với mức giảm trừ thực tế đang cao hơn quy định được giảm trừ, nhiều người nộp thuế cho rằng, việc chờ thêm một năm để thay đổi là quá dài.

Chị Chu Thùy Linh, nhân viên văn phòng, chia sẻ: “Một em nhỏ đi học cũng phải mất tối thiểu 4 triệu/tháng, còn tiền ăn, tiền sữa, chưa kể chi phí ốm đau nên tôi dự trù khoảng 6-7 triệu. Tuy nhiên, mức giảm trừ hiện tại được 4,4 triệu thì tôi thấy thấp hơn mức chi trả thực tế. Tôi muốn được nâng mức này lên cho bớt gánh nặng”.

Góp ý cho dự thảo Luật này của Bộ Tài chính, có tới 16 Bộ và địa phương đồng loạt đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh lên gấp rưỡi so với hiện nay, với lý do mức giảm trừ gia cảnh hiện đã lạc hậu.

Nếu theo đúng quy trình thực hiện thì khoảng hai năm nữa, luật mới có hiệu lực. Khoảng thời gian đó là quá dài khi hiện tại luật đã không còn phù hợp với thực tế, tạo áp lực lên cuộc sống của người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - Trump International Hung Yen, chiều 21/5.

Phòng CSGT Hà Nội đã áp dụng thiết bị đo nồng độ cồn mới với nhiều tính năng được tích hợp để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong quá trình lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.

Tình trạng thu phí không dừng (ETC) tại các cửa ngõ sân bay chưa thực sự "trơn tru" khiến nhiều tài xế không khỏi băn khoăn.

Hải Phòng phải xác định đúng, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các giá trị đặc trưng gắn với lịch sử vùng đất, lịch sử văn hóa, con người, các điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế, mức độ phát triển của địa phương.

Tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại, đặc biệt là ở khu vực nội thành, dù đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên vừa có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn Excelerate, Lockheed Martin, Space X và Google.