Nâng cao giá trị cây vụ đông
Thường xuyên bỏ ruộng không sản xuất vụ đông, năm nay, với sự hỗ trợ của hợp tác xã và Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, bà Lỗ Thị Vinh (xóm 8, xã Tự Lập, huyện Mê Linh) đã nhận giống khoai tây mới và trồng trên diện tích hơn 4 sào.
Còn hơn 1 tháng nữa khoai tây mới được thu hoạch, nhưng giá bán ổn định, được bao tiêu sản phẩm nên các hộ thành viên hợp tác xã rất yên tâm. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Mỹ vụ đông này đã trồng 10 ha khoai tây, được hỗ trợ 100% số lượng giống, vật tư, phân bón. Bà Vinh chia sẻ: “Tôi thấy năm nay trồng cây quá dễ dàng, nhàn hạ vì máy móc làm hết cho chúng tôi rồi”.
Trong năm 2024, Trung tâm Khuyến nông triển khai 19 mô hình khuyến nông, trong đó mô hình trình diễn khoai tây giống mới quy mô 55 ha, với hai giống khoai tây Julinka và Atlantic, được triển khai tại bốn điểm của ba huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Ứng Hòa. Lợi nhuận trung bình ước từ 81,4 đến 82,6 triệu đồng/ha/3 tháng.
Ông Đoàn Đức Dân – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, cho biết: “Theo tính toán sơ bộ của các điểm triển khai mô hình, chúng tôi thấy đây là một mô hình hiệu quả và bà con nông dân rất đồng tình hưởng ứng. Hy vọng với kết quả đạt được của năm 2024, trong những năm tiếp theo, mô hình sản suất cây vụ đông của thành phố sẽ được nhân rộng hơn”.
Đưa giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất giúp nâng cao giá trị cây trồng, hỗ trợ nông dân bao tiêu sản phẩm đã khuyến khích nông dân không bỏ ruộng hoang trong vụ đông.


Liên tiếp nhiều vụ việc thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng đã bị cơ quan công an xử lý trong thời gian gần đây, cho thấy không ít đối tượng vi phạm là học sinh bị lôi kéo qua mạng xã hội do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ.
Malaysia và nhiều quốc gia trong khu vực hoan nghênh, đánh giá cao cách tiếp cận của Việt Nam trong vấn đề áp thuế đối ứng của Mỹ thông qua điện đàm.
Việc cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ thay đổi được thực hiện theo nhu cầu của công dân, không bắt buộc phải làm lại khi bỏ huyện, nhập xã, tỉnh.
Đoàn cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ đời sống cho nhân dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất vào ngày 5/4, theo lịch trình cứu trợ tại Thủ đô Naypyidaw, Myanmar.
Tình trạng xe máy đi ngược chiều thường xảy ra ở khu vực giao thông đông đúc, do người điều khiển xe máy cố tình vi phạm để rút ngắn quãng đường, bất chấp nguy cơ tai nạn.
Sự xuất hiện của lực lượng quân y Việt Nam như một biểu tượng âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần xoa dịu mất mát giữa những đổ nát hoang tàn sau trận động đất lịch sử tại Myanmar.
0